Video: Thủy phi cơ Trung Quốc lớn nhất thế giới thử nghiệm dưới nước

Thế giớiThứ Bảy, 20/10/2018 12:24:00 +07:00

Thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG600 của Trung Quốc vừa thực hiện chuyến cất cánh và hạ cánh thử nghiệm ở một hồ chứa nước tại thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

AG600 là chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới do Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) thiết kế và sản xuất, sau gần 8 năm nghiên cứu. 

Video: Thủy phi cơ Trung Quốc thực hiện chuyến thử nghiệm dưới nước 

 

Vào 8h51 phút sáng 20/10, AG600 đã cất cánh từ hồ chứa Kinh Môn, tình Hồ Bắc, Trung Quốc và bay trên không trong khoảng 15 phút. 

Một phi hành đoàn gồm 4 người đã tham gia chuyến bay thử nghiệm này. 

AG600 từng bay thử trên không lần đầu tiên vào tháng 12/2017 từ cơ sở nghiên cứu ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Chiếc thủy phi đã cất cánh từ sân bay Chu Hải và có chuyến bay kéo dài khoảng một tiếng. 

Lần bay thử thứ hai vào cuối tháng 8 vừa qua, AG600 đã bay qua 3 tỉnh - Quảng Đông, Hồ Nam và Hồ Bắc. 

AVIC dự kiến sẽ giao máy bay AG600 cho khách hàng vào năm 2022. AG600 được đánh giá là chiếc thủy phi cơ lớn nhất không chỉ ở Trung Quốc mà cả trên thế giới.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn