Video: ‘Thợ săn đêm’ Mi-28 phá tan xe bọc thép đối thủ tại tập trận Pskov

Quân sựThứ Năm, 18/02/2021 12:30:00 +07:00
(VTC News) -

Các trực thăng tấn công Mi-28 và trực thăng đa năng Mi-8, Mi-35 của Không quân Nga tham gia tác chiến, tiêu diệt mục tiêu tại tập trận ở Pskov.

Video: ‘Thợ săn đêm’ Mi-28 tiêu diệt mục tiêu tại tập trận Pskov

Trong cuộc tập trận, các mục tiêu giả định là xe bọc thép của đối phương đã bị tấn công từ trên không và nhanh chóng bị phá hủy.

Theo đó, các trực thăng tấn công Mi-35, Mi-28 và Mi-8 thực hiện nhiệm vụ theo đội hình chiến thuật, và tác chiến độc lập. Để đánh trúng mục tiêu, phi công sử dụng tên lửa không đối đất S-13 và S-8, cũng như súng máy bay tự động.

Nhiệm vụ chính của trực thăng Mi-28 là tiêu diệt xe tăng và lực lượng mặt đất của đối phương. Ngoài ra, Mi-28 có khả năng trinh sát và tuần tra khu vực.

Vũ khí chính của Mi-28 là các tên lửa có tầm bắn lên tới 6 km. Xác suất bắn trúng mục tiêu xe tăng ở khoảng cách từ 3.000 đến 6.000 m là 0,7. Tên lửa có đầu đạn nặng khoảng 6 kg, với khả năng xuyên giáp có độ dày ít nhất 800 mm.

Mi-28 được NATO gọi với tên Havoc là những 'thợ săn đêm' dũng mãnh của Nga, với sức mạnh được so sánh ngang ngửa với Apache AH-64 của Mỹ. Năm 1982, Mi-28 lần đầu được giới thiệu như một loại vũ khí mới cho quân đội Nga. Nó dùng để thay thế cho dòng trực thăng Mi-24 cũ.

Phong Vũ(Nguồn: TVzvezda.ru)
Bình luận
vtcnews.vn