Video: Thêm cá voi nghi là 'điệp viên quân sự Nga' gây 'bão' mạng

Thế giớiThứ Hai, 11/11/2019 07:47:00 +07:00

Cá voi beluga, được ghi hình chơi đùa với nhóm cổ động viên bóng bầu dục Nam Phi, có thể trốn thoát từ chương trình điệp viên quân sự của Nga.

Video: Cá voi beluga trả bóng cho người chơi.

Một số chuyên gia cho rằng con cá voi gây “bão” khi xuất hiện trong video chơi đùa với các cổ động viên bóng bầu dục gần đây cũng có thể chính là Hvaldimir - cá voi beluga đực được cho là “điệp viên” mất tích của Hải quân Nga mấy tháng trước. Cảnh quay cá voi đuổi theo và trả lại quả bóng bầu dục cho nhóm đàn ông được xem hơn 19 triệu lượt trên phương tiện truyền thông xã hội.

Hvaldimir được phát hiện lần đầu tháng 4/2019, khi ở gần phía Bắc Na Uy với áo gắn trên người và nhãn ghi “Thiết bị của Saint Petersburg”. Theo truyền thông, con cá voi tiếp cận các thuyền xin thức ăn, biết chơi trò tìm mồi và dường như đã được thuần hóa, cho thấy nó quen tương tác với con người.

Viện nghiên cứu biển Na Uy và Quỹ Hvaldimir, người giúp chăm sóc cho cá voi Hvaldimir, vẫn chưa trả lời yêu cầu xác minh. Đầu năm nay, một video lan truyền khác cho thấy Hvaldimir giúp lấy lại một chiếc iPhone bị rơi xuống nước.

Cả Mỹ và Nga đều được biết đến là có các chương trình huấn luyện quân sự cho động vật có vú sống dưới nước, như cá heo và cá voi. Đôi khi chúng được huấn luyện để phát hiện mìn dưới biển và thu hồi ngư lôi.

Một phát ngôn viên của quân đội Nga phủ nhận vào tháng 4 rằng Hvaldimir liên quan đến một chương trình huấn luyện, nhưng thừa nhận rằng cá heo đôi khi được sử dụng cho vai trò quân sự.

Morten Vikeby, một cựu lãnh sự Na Uy ở Murmansk, Nga, đưa ra giả thuyết thay thế rằng Hvaldimir là động vật trị liệu từ một chương trình dành cho trẻ em khuyết tật gần biên giới Nga-Na Uy.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn