Video: Sức chịu đựng không tưởng của chiến hạm lão làng Mỹ trước 'mưa bom bão đạn'

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 24/07/2016 08:00:00 +07:00

Phải mất tới 12 tiếng đồng hồ, USS Thach mới “chịu” chìm sau hàng loạt đợt mưa bom, bão đạn trút xuống liên tục từ trên không, trên biển và thậm chí là cả dưới nước.

Được biết, vụ bắn chìm chiến hạm già này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận bắn đạn thật SINKEX được tổ chức 2 năm một lần để thử lửa các loại tàu chiến, máy bay chiến đấu của Hải quân các nước Mỹ, Canada, Australia và Hàn Quốc. 

Video: Tàu khu trục Mỹ bị bắn phá tan tác trên Thái Bình Dương

USS Thach trở thành bia đỡ đạn trong cuộc tập trận lần này. Dù nghỉ hưu cách đây 3 năm, chiến hạm Mỹ vẫn chứng tỏ sức chịu đựng đáng nể của mình sau khi trụ vững trong nửa ngày dù phải hứng tới hơn 2 tấn chất nổ. 

Con tàu được kéo tới 88km về phía bắc ngoài khơi bờ biển của Kaui trước khi hứng chịu hàng loạt các đòn tấn công dồn dập và chỉ chịu chìm sau 12 giờ oằn mình chống chịu ngoan cường trước tên lửa từ tàu ngầm Hàn Quốc, trực thăng Australia, tàu tuần tra biển Mỹ; bom dẫn đường laze GBU-12 Paveway, ngư lôi Mk 84… 

366C155F00000578-3698132-After_being_blasted_with_over_five_thousand_pounds_of_high_explo-a-4_1468959891139

 

1

Chiến hạm già của Mỹ trước những đòn tấn công của hải quân các nước.

USS Thach là tàu chiến thứ 34 trong hạm đội tàu khu trục nhỏ Oliver Hazard lớp Perry của Mỹ. Được đóng tại nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương Todd ở San Pedro, USS Thach ra mắt lần đầu tiên vào tháng 12/1982.

Vào cuối năm 2006, trong một lần triển khai tới Nam Phi, USS Thach bốc cháy khi đang cố gắng tiêu diệt một tàu buôn lậu ma túy và ngày 1/11/2013, chiến hạm này chính thức ra khỏi biên chế Hải quân Mỹ.

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn