Video: Quân đội Mỹ thử nghiệm lựu pháo 105 mm gắn trên xe quân sự Humvee

Thế giớiChủ Nhật, 12/08/2018 07:42:00 +07:00

Binh sỹ Mỹ thử nghiệm hệ thống lựu pháo tự hành 105 mm gắn trên xe quân sự Humvee do tập đoàn Mandus chế tạo.

Video: Quân đội Mỹ thử nghiệm lựu pháo 105 mm gắn trên xe quân sự Humvee

Quân đội Mỹ thử nghiệm pháo kích hỗ trợ với lựu pháo tự hành Hawkeye, loại vũ khí được tập đoàn Mandus chế tạo trên cơ sở tích hợp pháo M20 105 mm lên thân xe quân sự Humvee (hoặc HMMWV) nhằm tăng tính cơ động cho các đơn vị pháo binh của quân đội Mỹ. Đoạn video ghi lại cuộc thử nghiệm đầu tiên của các binh sỹ thuộc Sư đoàn Lính dù số 82 ngày 5/8.

Video: Cuộc thử nghiệm đầu tiên của pháo M20 105 mm lên thân xe quân sự Humvee

Mặc dù tính cơ động là ưu điểm lớn nhất khi tích hợp lựu pháo M20 lên thân xe Humvee song giải pháp này cũng có một số nhược điểm tiềm tàng. Tốc độ bắn của lựu pháo 105 mm được tích hợp trên thân xe Humvee giảm xuống còn 3 phát mỗi phút, trong khi đó các phiên bản lựu pháo cỡ nòng 105 mm khác của quân đội Mỹ là 6 phát mỗi phút.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức nước Mỹ
Bình luận
vtcnews.vn