Video: Nước thượng nguồn dồn phá vỡ đập Khe Mơ

Thời sựChủ Nhật, 17/10/2010 07:03:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 16/10, nước từ thượng nguồn đổ về đập Khe Mơ (xã Sơn Hàm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) cao hơn mức an toàn 1 mét và gây ra vỡ đập vào sáng cùng ngày.

(VTC News) - Sáng 16/10, nước từ thượng nguồn đổ về đập Khe Mơ (xã Sơn Hàm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) cao hơn mức an toàn 1 mét và gây ra vỡ đập vào sáng cùng ngày. Hàng trăm người dân huyện Hương Sơn một lần nữa phải chạy lên núi tránh lũ.

Đập Khe Mơ tại xã Sơn Hàm huyện Hương Sơn bị vỡ sáng nay 
Vào khoảng 7h sáng ngày hôm nay (16/10), người dân xóm 1 xã Sơn Hàm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bàng hoàng vì nước lũ chảy ào qua nhà, qua vườn. Cách đó chừng 1 km đập thuỷ lợi Khe Mơ đã bị vỡ phần đầu mối chừng 20 mét, Hơn 1 triệu m3 nước từ lòng đập dốc thẳng qua cánh đồng, cuốn trôi toàn bộ hoa màu, cầu cống trước khi làm ngập chìm làng mạc, nhà dân.
Rất may do đã cảnh giác trước thông tin mưa lũ nên đã không để thiệt hại về người. Được biết đập thuỷ lợi Khe Mơ có dung tích 1 triệu m3 nước, tưới tiêu cho đồng ruộng các xã Sơn Hàm, Sơn Phú và thị trấn Phố Châu.

Trong 2 ngày qua, tại Hà Tĩnh đã diễn ra mưa lớn và kéo dài liên tục trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại  Sơn Kim là 327 mm, Chu Lễ là 508 mm, Hoà Duyệt là 472 mm, TP Hà Tĩnh là 305 mm...Mưa lớn đã làm ngập 1.500 nhà dân ở Hương Sơn, 3.000 nhà dân ở huyện Vũ Quang, cuốn trôi 1 em học sinh tại Hương Sơn, làm tất cả tuyến phố ở TP Hà Tĩnh chìm sâu trong nước. Các tuyến đường chính như đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Phan Đình Giót, đường Vũ Quang bị ngập trong nước tới gần 1 mét.
  
Một trận lũ mới đã chia cắt 4.000 nhà dân tại 2 huyện Hương Sơn và Vũ Quang 
Tại công trình đại thuỷ nông Kẻ Gỗ, liên tục 2 ngày qua đã tiến hành xả tràn. Tuy nhiên đến trưa hôm nay (16/10), cốt nước hồ Kẻ Gỗ vẫn ở mức 31,04 mét. Ban chỉ huy PCLB tỉnh quyết định tiếp tục xả tràn với lưu lượng từ 350 m3/s đến 750 m3/s.

Trước thông tin sẽ phải cho nổ mìn để xả tràn sự cố, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định đến thời điểm hiện tại tràn xả lũ Kẻ Gỗ vẫn hoạt động bình thường, tỉnh chưa tính tới phương án này.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh tiếp tục lấn sâu vào phía nam, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng dịch về phía bắc kéo theo những khối mây đối lưu dẫn tới mưa xối xả. Tâm mưa từ các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Vì vậy Hà Tĩnh đang đối diện với nguy cơ lũ chồng lên lũ.

VTC News tiếp tục thông tin về đợt lũ mới này.

        Video: Nước thượng nguồn dồn phá vỡ đập Khe Mơ
Trần Văn Long
Bình luận
vtcnews.vn