Video những phút cuối cùng của Giáo hoàng Benedict XVI

Thế giớiThứ Sáu, 01/03/2013 08:44:00 +07:00

(VTC News) - Hãng tin RIA đưa tin, Giáo hoàng Pope Benedict XVI đã chính thức rút khỏi Điện Tông Hòa vào cuối ngày 28/2 vừa qua.

(VTC News) - Hãng tin RIA đưa tin, Giáo hoàng Pope Benedict XVI đã chính thức rút khỏi Điện Tông Hòa vào cuối ngày 28/2 vừa qua.

Giáo hoàng Benedict đã chính thức rút lui khỏi khu dinh thự Castel Gandolfo vào lúc 20 giờ, ngày 28/2 (theo giờ Vatican).

Trước đó, buổi sáng 28/2, Giáo hoàng đã có buổi gặp gỡ các hồng y tại sảnh Clementine bên trong Điện Tông Hòa để nói chuyện, ban phước và bắt tay mọi người trước lễ từ nhiệm.

Giáo hoàng sau giây phút từ nhiệm và ban phước lần cuối ở Vatican 

Giáo hoàng Benedict cũng đã có thông báo chính thức về lễ từ nhiệm trên tài khoản Twitter trước khi khóa nó lại. Ông viết: "Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của mọi người. Các bạn sẽ luôn luôn cảm nhận được niềm vui khi đặt niềm tin của Chúa và cuộc sống của mình".

Pope Benedict là Giáo hoàng thứ 265, ông lên nhậm chức vào năm 2005 sau cái chết của người tiền nhiệm, John Paul II. Ngày 11/2 vừa qua, ông đã lên tiếng về việc từ chức do vấn đề sức khỏe, gây ra nhiều sự chú ý của dự luận.

Cánh cổng gỗ khổng lồ của dinh thự Castel Gandolfo đã được đóng lại 

Theo RIA, Giáo hoàng gần đây nhất từ nhiệm trước khi qua đời là Gregory XII vào năm 1415. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh Vatican cho biết, nếu tất cả các vị Hồng y có mặt ở Rome sớm hơn dự kiến thì việc bầu ra Giáo hoàng mới có thể diễn ra trước ngày 15/3 tới.

Trong quy định của Giáo hội, cuộc họp kín bầu người kế nhiệm của các Hồng y sẽ diễn ra sau 15 - 20 ngày ghế Giáo hoàng bị trống. Đây là khoảng thời gian để các Hồng y trên khắp thế giới thu xếp công việc và có mặt ở Rome.

Video những phút cuối cùng trước khi từ nhiệm của Giáo hoàng Benedict


Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn