Video: Những cây sưa đỏ tiền tỷ trước ngày di dời để xây ga ngầm ở Hà Nội

VideoThứ Sáu, 04/05/2018 14:43:00 +07:00

Để chuẩn bị mặt bằng thi công ga ngầm S10 - Cát Linh và S12 - Trần Hưng Đạo thuộc tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội, sẽ có ít nhất 12 cây sưa đỏ quý hiếm được di dời.

Những cây sưa được di chuyển đều thuộc loại quý hiếm, có tuổi đời vài chục năm. Hiện tất cả đều đã được đánh số chờ ngày chuyển tới để trồng ở chỗ mới.

Việc di dời có thể diễn ra trong năm nay khi nhà ga S12 - Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được khởi công.

Sưa hay còn gọi trắc thối (danh pháp khoa học Dalbergia tonkinensis Prain) là loài cây thân gỗ thuộc họ đậu, thớ mịn, vân đẹp.

Thời phong kiến, gỗ sưa để đóng đồ nội thất cao cấp trong cung đình, chúng còn vừa là hương liệu vừa là dược liệu.

Thời nay, gỗ sưa đỏ rất quý hiếm, giá thị trường có lúc tới hàng chục tỷ đồng/m³ nên là đối tượng săn lùng của kẻ trộm.

VIỆT AN
Bình luận
vtcnews.vn