Video: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Nhật Bản bốc cháy

Thế giớiThứ Hai, 09/09/2019 22:38:00 +07:00

Nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát có thể là do gió lớn, ảnh hưởng của cơn bão Faxai đổ bộ vào tỉnh Chiba trước đó cùng ngày.

Video: Cháy tại nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất Nhật Bản

Các nhân viên cứu hỏa cho biết ngọn lửa có thể bùng phát bởi sức nóng quá lớn của các tấm pin xếp chồng lên nhau.

Bão Faxai đổ bộ thành phố ven biển Chiba với sức tàn phá khủng khiếp, khoảng 100 chuyến bay bị hủy và 1 triệu hộ gia đình không có điện, các tòa nhà và cơ sở hạ tầng thiệt hại lớn.

Mưa và gió mạnh khiến nhà máy điện mặt trời (quang điện) lớn nhất Nhật Bản, khánh thành tháng 3/2018 tại đập Yamakura ở thành phố Ichihara bốc cháy.

Truyền thông Nhật Bản cho biết gió khiến một số tấm pin bị bóc ra và xếp chồng lên nhau. Sự tiếp xúc giữa các tấm bị bóc và các tấm còn gắn vào cấu trúc khiến toàn bộ trở nên quá nóng có thể đã tạo điều kiện cho đám cháy. Quy mô hỏa hoạn rơi vào khoảng 50 tấm pin.

Nhà máy năng lượng mặt trời bị cháy bao phủ khoảng 178.000 m2 diện tích và có 50.904 module năng lượng mặt trời.

Một phát ngôn viên của Kyocera nói đám cháy được dập tắt vào khoảng 5h20 chiều giờ địa phương và mức độ thiệt hại gây ra đang được tính toán.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn