Video: Người biểu tình Ukraine tấn công sứ quán Nga

Thế giớiChủ Nhật, 15/06/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Nga đưa tin sứ quán nước này ở Kiev bị người biểu tình Ukraine tấn công bằng bom khói và gạch đá.

(VTC News) - Truyền thông Nga đưa tin sứ quán nước này ở Kiev bị người biểu tình Ukraine tấn công bằng bom khói và gạch đá.

Trang tin RT của Nga nói sứ quán nước này bị khoảng 200 người biểu tình Ukraine bao vây, tấn công bằng bom xăng và gạch đá. 
Những người biểu tình ném đá vào tòa nhà và lột lốp xe từ những chiếc xe ngoại giao bị lật ngược, sứ quán Nga buộc phải đóng cửa để đảm bảo an ninh.
Khoảng 200 người Ukraine bao vây, tấn công tòa đại sứ Nga ở Kiev 
Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin hiện trường nói những người biểu tình Maidan và nhóm cực hữu Right Sector ném bom khói và pháo vào tòa đại sứ.
Những chiếc xe của sứ quán Nga bị lật ngược ngay trước cửa tòa đại sứ, người biểu tình còn sơn nhiều biểu tượng Đức quốc xã vào xe.
Video: Người biểu tình Ukraine tấn công tòa đại sứ Nga ở Kiev
“Họ móc đá lát đường. Ngoài ra, tòa nhà còn bị ném bom khói và pháo. Hầu như toàn bộ cửa sổ trong tòa nhà đều bị đập vỡ”, RIA Novosti dẫn lời một nhân chứng trong sứ quán Nga.
Những người biểu tình còn tấn công một người đàn ông vừa ra khỏi sứ quán và tước giấy tờ của người này, hiện chưa rõ mức thương tích. 
Người biểu tình lật ngược những chiếc xe của Đại sứ quán Nga 

Trang RT tường thuật rằng nhân viên của các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đang có mặt tại đại sứ quán chỉ 'bình thản quan sát những gì xảy ra và không can thiệp vào tình hình'.
Các bức ảnh được báo chí Nga đăng tải cho thấy nhiều người lọt vào khuôn viên sứ quán và gỡ quốc kỳ Nga, trong khi những người khác ném trứng vào tòa đại sứ.
Quốc kỳ Nga trong Đại sứ quán ở Kiev bị giật xuống 

Lốp xe ngoại giao của sứ quán Nga bị lột và xếp thành từng chồng, người biểu tình đe dọa sẽ đốt chúng như một hành động phản đối chính quyền Nga.
Trong diễn biến khác, thông cáo hôm 14/6 của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết máy bay vận tải Il-76 chở “các nhân viên quân sự, máy móc, trang bị và vật phẩm” đang tiếp cận sân bay tại Lugansk thì bị “súng phòng không và súng máy hạng nặng tấn công”.
Hiện trường đổ nát sau các vụ xung đột giữa người biểu tình và quân đội Ukraine tại Slavyansk, Đông Nam Ukraine 

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine nói trên máy bay đang làm nhiệm vụ chuyển quân, trên đó có 'binh sĩ, máy móc thiết bị và thực phẩm'.

Căng thẳng biên giới giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. RIA Novosti đưa tin Ukraine đã đóng cửa biên giới miền đông với Nga. 
Chính quyền Kiev cũng tố cáo Nga đưa 3 xe tăng vào Ukraine hỗ trợ các phần tử ly khai chống chính quyền, đòi gia nhập Nga. 
Ukraine nói xe tăng Nga vượt biên trái phép để hậu thuẫn các phần tử ly khai 
Theo CNN, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nói với người đồng cấp ở Nga là ông Putin rằng việc xe tăng Nga vượt biên giới là điều 'không thể chấp nhận'.

Theo thống kê của Bộ Y tế Ukraine, ít nhất 250 người chết và 1.300 người bị thương trong các vụ đấu súng giữa quân chính phủ Kiev và các phần tử ly khai ở miền Đông Ukraine.

Truyền thông Nga nói đây là kết quả cho thấy sự 'bế tắc' trong chiến dịch trấn áp khủng bố của chính quyền Kiev. 

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn