Video mới về MH17 khiến Úc sốc nặng

VideoThứ Sáu, 17/07/2015 04:52:00 +07:00

Ngày 16/7, tờ Telagraph vừa tung ra đoạn phim quay cảnh quân ly khai thân Nga lục lọi hành lý của các nạn nhân tại hiện trường máy bay MH17 bị bắn rơi khiến nhi

Ngày 16/7, tờ Telegraph vừa tung ra đoạn phim quay cảnh quân ly khai thân Nga lục lọi hành lý của các nạn nhân tại hiện trường máy bay MH17 bị bắn rơi khiến nhiều người bị sốc.

Ảnh cắt từ clip 

Đoạn phim được cho là do chính các thành viên của lực lượng ly khai Ukraine quay lại và tờ Telagraph của Anh đã đăng đúng ngày kỷ niệm 1 năm thảm họa khiến 298 người đi trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 38 công dân Úc.  

Báo The Austrailan dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop cho biết bà thấy “kinh tởm” khi xem những chứng cứ trên.

“Tôi thật sự ghê tởm khi xem đoạn phim này, đã 12 tháng từ khi chiếc MH17 bị bắn hạ, tôi quan ngại sâu sắc khi những bằng chứng này giờ đây lại xuất hiện”- bà Bishop nói.

Gia đình các nạn nhân đâm đơn kiện thủ lĩnh ly khai Igor Girkin đòi bồi thường 900 triệu USD.  

Vị trí ghế hành khách Úc trên chuyến bay MH17 - Nguồn: heraldsun

Trong diễn biến khác, cùng ngày Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi Tòa án quốc tế khởi tố những người chịu trách nhiệm về thảm kịch máy bay MH17 bị bắn hạ ở đông Ukraine một năm về trước. 

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond cho rằng công lý phải được thực thi để đòi công bằng cho 298 nạn nhân, đã bị cướp đi mạng sống khi chiếc máy bay số hiệu MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine ngày 17/7/2014.

Anh cũng là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.  Bộ trưởng ngoại giao Anh kêu gọi mở phiên tòa quốc tế ngay sau khi cuộc điều tra nguyên nhân máy bay MH17 rơi do Hà Lan đứng đầu, kết thúc vào cuối năm 2015.

“Những yêu cầu về một phiên tòa quốc tế được nghị quyết mang tính ràng buộc giữa tất cả các thành viên của Liên Hiệp Quốc ủng hộ, nhằm  khởi tố những kẻ có trách nhiệm này. Bất cứ mưu toan nào nhằm làm xói mòn tiến trình này có thể tước đi sự công bằng cho các nạn nhân và không thể dung thứ”- Bộ trưởng Hammond nói.

Hà Lan, quốc gia có nhiều công dân thiệt mạng nhất trong thảm kịch này, đang phối hợp với Malaysia, Úc, Bỉ và Ukraine đẩy mạnh việc thành lập một phiên tòa quốc tế để khởi tố những kẻ chủ mưu.

Hãng tin AFP cho biết bản dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc kêu gọi thiết lập phiên tòa này đã được soạn thảo. Những cá nhân hay tổ chức chịu trách nhiệm về thảm kịch MH17 có thể sẽ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Ukraine và nhiều nước phương Tây cáo buộc các phần tử ly khai thân Nga đã bắn hạ chiếc máy bay bằng một tên lửa đất đối không do Nga cung cấp. Song Nga và các lực lượng nổi dậy ở đông Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc này. Ngược lại, họ nói rằng chính quân đội Ukraine đã bắn MH17.

Nguồn: Tuổi trẻ Online

Bình luận
vtcnews.vn