Video: Không quân Nga trang bị siêu chiến cơ T-50

Thế giớiThứ Tư, 07/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Không quân Nga sẽ bắt đầu nhận máy bay chiến đấu T-50 thế hệ thứ năm đầu tiên trong năm nay, Tổng tư lệnh Viktor Bondarev cho biết.

(VTC News) - Không quân Nga sẽ bắt đầu nhận máy bay chiến đấu T-50 thế hệ thứ năm đầu tiên trong năm nay, Tổng tư lệnh Viktor Bondarev cho biết.

Trong một tuyên bố vào cuối tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết T-50 sẽ vào chính thức đi vào hoạt động cùng lực lượng vũ trang nước này trong năm 2016 mà không phải 2015 như đã được công bố trước đó.

máy bay chiến đấu T-50
Máy bay chiến đấu T-50 của không quân Nga 

RIA Novosti dẫn lời Chủ tịch Liên hiệp chế tạo hàng không Nga Mikhail Pogosyan nói các chuyến bay thử nghiệm của T-50 sẽ bắt đầu trong năm 2014.

Theo nhà thiết kế Sukhoi, với vai trò làm nòng cốt hạm đội máy bay chiến đấu trong tương lai của Nga, T-50 sẽ là một máy bay chiến đấu đa năng gồm công nghệ tàng hình siêu cơ động và hệ thống điện tử tiên tiến.
 
Video: Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 của Nga

Ấn Độ cũng có kế hoạch mua một máy bay chiến đấu dựa trên thiết kế của T-50 có tên FGFA (máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm).

T-50 được trang bị với động cơ AL-41F1 có trọng lượng gần 1.400 kg, lực đẩy khi không đốt nhiên liệu phụ trội là 8.800 kgf, lực đẩy tối đa khi đốt nhiên liệu phụ trội có thể lên tới 15.000 kgf. 
Sukhoi T-50 có thể đạt tốc độ tối đa 2400km/h, tốc độ khi bay tuần tra khoảng 1300km/h, trần bay 20.000m và tầm hoạt động trên 5.000km.

Hải Yến

Bình luận
vtcnews.vn