Video kết quả U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: Hòa thất vọng, U22 Việt Nam quyết đấu Thái Lan

Thể thaoThứ Ba, 22/08/2017 20:45:00 +07:00

Được chơi hơn người trong gần 30 phút cuối trận, song U22 Việt Nam không thể khoan thủng hàng thủ U22 Indonesia để giành vé vượt qua vòng bảng ngay sau cuộc so tài này.

Những khó khăn được dự báo từ trước cho U22 Việt Nam đã trở thành hiện thực trong hiệp 1, khi U22 Indonesia nhập cuộc với thế trận phòng ngự chủ động và áp sát quyết liệt để ngăn cản hàng tấn công mạnh nhất SEA Games 29 tính đến thời điểm này.

Công Phượng, Văn Toàn phải xử lý bóng trong vòng vây của rất đông hậu vệ đối phương, nên trong khoảng 1/3 thời gian đầu hiệp 1, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng không tạo ra được cơ hội đáng kể nào.

 Video kết quả U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia 

Dù vậy, sức ép liên tục mà U22 Việt Nam tạo ra đã khiến U22 Indonesia phải chao đảo. Hồng Duy là người đưa ra lời cảnh báo đầu tiên với cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc, trước khi Tuấn Tài dứt điểm buộc thủ thành Satria phải bay người cản phá.

U22 Việt Nam chủ yếu lên bóng bên cánh phải - nơi Văn Toàn và Văn Thanh hoạt động không biết mệt mỏi để cung cấp bóng cho các tiền đạo bên trong. Văn Toàn đã tạo ra ít nhất 2 cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1, song Công Phượng và đặc biệt là Tuấn Tài đã bỏ lỡ đáng tiếc.

U22VN-U22Indonesia-01 7

Tuấn Tài (số 27) bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rõ rệt trong trận đấu này. (Ảnh: Hùng Linh)

Cuối hiệp 1, Văn Thanh có cơ hội ngon ăn khi thoát xuống đối mặt với Satria sau đường chuyền thông minh của Hồng Duy, nhưng một lần nữa, Satria lại là người chiến thắng. Không ghi được bàn, thậm chí U22 Việt Nam còn suýt nhận bàn thua khi U22 Indonesia tăng cường sức ép trong ít phút cuối và tạo ra một số tình huống tấn công sóng gió, khi tuyến giữa của U22 Việt Nam để lộ sơ hở.

U22 Indonesia tiếp tục duy trì lối đá quyết liệt cùng hàng thủ số đông trong hiệp 2, khiến U22 Việt Nam bị hạn chế về số cơ hội tạo ra. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến ở phút 64, khi tiền vệ Hanif bên phía đội bóng xứ vạn đảo bị đuổi khỏi sân sau tấm thẻ vàng thứ hai.

IMG_2068 6

U22 Việt Nam (áo đỏ) phải quyết đấu trong lượt cuối để tự quyết số phận tại bảng B. (Ảnh: Hùng Linh)

Có được lợi thế hơn người, U22 Việt Nam gia tăng sức ép và tạo được không ít cơ hội nguy hiểm. Dẫu vậy, cả Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Tài đều bỏ lỡ đáng tiếc, đặt biệt là pha đối mặt trong tư thế trống trải của Tuấn Tài trong những phút cuối cùng. Cú sút của tiền đạo thuộc biên chế SLNA đã đưa bóng đập người thủ thành dự bị Ajie trước khi chạm xà ngang.

Đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng, khép lại 90 phút so tài căng thẳng với nhiều pha va chạm giữa cầu thủ hai đội. Kết quả hòa 0-0 khiến U22 Việt Nam phải nỗ lực để có ít nhất 1 điểm trước U22 Thái Lan trong trận đấu cuối để tranh vé vào bán kết. Nếu thua U22 Thái Lan, U22 Việt Nam gần như chắc chắn bị loại vì U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Campuchia.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn