Video: Hà Nội qua đợt nắng nóng khủng khiếp, giải nhiệt sau trận ‘mưa vàng’

Thời sựThứ Ba, 06/06/2017 18:09:00 +07:00

Cơn mưa chiều 6/6 dù không kéo dài song cũng đã giúp Hà Nội ‘giải nhiệt’ sau những ngày nắng nóng lịch sử.

Đúng như dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương (TTKTTVTW), chiều 6/6, Hà Nội đã có mưa.

Chưa bao giờ cơn mưa lại được người dân Hà Nội mong chờ háo hức như lần này. Bởi lẽ nó giúp xóa tan đi trận nắng nóng lịch sử và điều hòa lại nhiệt độ cho Thủ đô.

Video: Hà Nội 'giải nhiệt' sau trận 'mưa vàng' chiều ngày 6/6

Dù không kéo dài và cũng phân bố không đồng đều song cơn mưa cũng đã giúp cho ‘chảo lửa’ Hà Nội hạ nhiệt.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số quận như Ba Đình, Đống Đa, từ 13h15, trời đã bắt đầu có mưa. Cơn mưa kéo dài chừng 30 phút. Tới 15h20, khu vực các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai... bắt đầu đón những giọt "mưa vàng" đầu tiên. Tuy thời gian ngắn, song lượng mưa khá lớn nên đã giúp cho nhiệt độ không khí giảm đi rất nhiều.

Screen Shot 2017-06-06 at 6.12.32 PM 3

 Từ khoảng 12h30, bầu trời đã xám xịt đầy mây.

Đặc biệt, dù cơn mưa được cho là không lâu, không lớn song cũng vẫn làm ngập một số tuyến phố của Hà Nội.

Theo ghi nhận, khu vực đường Trần Điền-Lê Trọng Tấn (Q.Hoàng Mai, cạnh khu Bảo tàng Phòng Không Không Quân nối Khu đô thị Định Công) đã bị nhấn chìm trong nước, khiến người và phương tiện giao thông qua lại khu vực này rất khó khăn.

mua5

Cơn mưa được dự báo sẽ 'giải nhiệt' cho Thủ đô.

Anh Nguyễn Văn Tấn, chủ một cửa hàng tạp hóa trên phố Trần Điền cho biết, sở dĩ khu vực này dễ bị ngập sau mỗi trận mưa là do “đường trũng” và hệ thống nắp cống thoát nước bị tắc.

“Các đơn vị thi công mấy hôm trước cũng có đến sửa chữa, nhưng họ vẫn đang làm dở chừng, chưa xong”, anh Tấn nói.

Trước đó, trả lời báo chí, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương cho biết, đến ngày 6/6, toàn miền Bắc nhiệt độ cao nhất chỉ còn khoảng 33-35°C. Trời có mưa, gần sáng có đợt không khí lạnh tăng cường yếu xuống các tỉnh miền Bắc gây mưa mát làm dịu đi, nắng nóng kết thúc.

Đợt nắng nóng trong những ngày vừa qua được cho là kỉ lục trong vòng 4 thập niên qua tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-39°C, một số nơi trên 40°C như: Lào Cai 40,1°C, Hòa Bình 40,4 °C, Việt Trì 40°C, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40.5 °C, Sơn Tây 40.2 °C, Láng 40.3 °C, Hà Đông (Hà Nội) 41.0 °C, Chí Linh (Hải Dương) 40.0 °C.

Đặc biệt, Hà Nội được cho là “chảo lửa” của đợt nắng nóng vừa qua với nhiệt độ ngoài trời đo được có lúc lên đến gần 60 độ C.

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn