Video: Dựng lại hiện trường vụ tai nạn xe cứu hỏa - xe khách trên cao tốc Pháp Vân

VideoThứ Tư, 01/08/2018 11:47:00 +07:00

Sáng 1/8, Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ làm 1 người chết, 8 người bị thương.

Ghi nhận của phóng viên, từ sáng có hàng chục chiến sỹ công an cùng CSGT được huy động để bảo vệ hiện trường. Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị cấm đường một chiều hướng Hà Nam - Hà Nội để phục vụ quá trình làm việc.

Tại buổi thực nghiệm, tài xế Đỗ Hùng Mạnh (SN 1981) và chủ xe khách cũng có mặt, trực tiếp lái và ngồi trên chiếc xe khách. Lực lượng chức năng đã đo khoảng cách các vị trí tại khu vực xảy ra tai nạn, đưa xe cứu hỏa và xe khách về vị trí lúc xảy ra tai nạn để làm rõ thêm nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, như VTC News đưa tin, khoảng 16h30 chiều 18/3, chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 12 (Hà Nội) đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để làm nhiệm vụ cấp cứu 1 vụ tai nạn thì xảy ra va chạm với xe khách mang BKS: 29B - 078.xx.

Sự việc khiến 6 chiến sĩ trên xe cứu hỏa phải nhập viện, trong đó 3 người bị thương nặng, 1 người thiệt mạng. 5 người trên xe khách phải nhập viện, gồm cả lái và phụ xe.

Đối với các chiến sĩ cảnh sát PCCC, 4 người sau khi sơ cứu đã xuất viện, một chiến sĩ bị rạn xương. Tuy nhiên, người nặng nhất là Trung sĩ Chử Văn Khánh (25 tuổi), dù được tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh. Sau sự việc, hồ sơ vụ án được chuyển lên Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) thụ lý, 2 phương tiện được tạm giữ tại 1 bãi xe để cơ quan chức năng thực hiện công tác điều tra làm rõ.

Đăng Khoa
Bình luận
vtcnews.vn