Video: Đang đi tập trận với NATO, lính Mỹ quay sang đột kích nhà máy ở Bulgari

Thời sự quốc tếThứ Hai, 31/05/2021 12:59:41 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ Mỹ tại Sofia phải lên tiếng xin lỗi vì cuộc tập kích bất ngờ của binh sĩ Mỹ vào một nhà máy kỹ thuật ở Bulgari hồi đầu tháng.

Vụ việc xảy ra trong cuộc tập trận quân sự Phản ứng nhanh của NASA hôm 11/5. Người dân Bulgaria chỉ biết đến sự cố này sau khi chủ sở hữu nhà máy bị đột kích chia sẻ câu chuyện với truyền thông mới đây.

Đoạn phim trích xuất từ camera an ninh của nhà máy cho thấy 7 binh sĩ Mỹ trang bị súng trường di chuyển theo đội hình để tiến vào bên trong nhà máy. 

Các công nhân có mặt tại hiện trường hết sức bất ngờ và không có bất cứ phản ứng kháng cự nào. Sau khi không tìm thấy "mục tiêu giả định" nào, tốp lính này rời đi. 

Đại sứ quán Mỹ tại Bulgari nói họ lấy làm tiếc về vụ việc. 

Video: Lính Mỹ đột kích nhà máy ở Bungari

Theo RT, nhóm lính Mỹ trong đoạn video thuộc đơn vị Lữ đoàn Dù 173 của quân đội Mỹ, Họ đi lạc khỏi khu vực được chỉ định của cuộc diễn tập tại Căn cứ Không quân Cheshnegirovo. Nhiệm vụ của họ là diễn tập "xâm nhập và dọn dẹp các boongke và công trình trên khắp sân bay”.

“Quân đội Mỹ coi trọng việc huấn luyện và ưu tiên sự an toàn của binh lính, đồng minh và dân thường của chúng tôi. Chúng tôi thành thật xin lỗi doanh nghiệp và các nhân viên”, đại sứ quán Mỹ cho biết. 

Nhà máy mà nhóm lính Mỹ đột kích nằm gần sân bay, chuyên sản xuất các thiết bị lọc dầu để tạo ra nhiên liệu sinh học. 

Marin Dimitrov, chủ của nhà máy cho biết các công nhân của ông hết sức kinh hãi trước "trải nghiệm" này. 

“Tất cả công nhân của tôi đã trải qua cảm giác căng thẳng cực độ. Làm thế nào mà họ có thể chịu đựng một cuộc xâm lược như vậy. Tôi nghĩ họ đã bị xúc phạm", ông này cho hay.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Bulgari cho biết họ coi đây là một "tình huống hiểu lầm" không liên quan đến việc sử dụng vũ lực hoặc ngược đãi dân thường. Bộ này nói thêm rằng sẵn sàng trả cho nhà máy bất kỳ thiệt hại vật chất nào nếu có. 

Quân đội Bulgari đang điều tra lý do tại sao thông tin về vụ việc này không được công khai trong gần 2 tuần. Tuy nhiên, ông Georgi Panayotov, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Bulgari khẳng định không hề có nỗ lực che đậy sự cố trên.

Lời giải thích trên không đủ để ngăn làn chỉ trích nhằm vào ông Panayotov. Một số chính trị gia đối lập đang kêu gọi ông từ chức. 

Song Hy(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn