Video: Cầu thủ Trung Quốc đuổi đánh trọng tài chạy vòng quanh sân

Hậu trườngThứ Tư, 28/09/2022 11:39:46 +07:00
(VTC News) -

Trọng tài bị đuổi đánh chạy vòng quanh sân trong trận đấu bóng đá trẻ ở Trung Quốc.

Sự cố gây xôn xao dư luận Trung Quốc xảy ra trong trận chung kết môn bóng đá nam U15 của đại hội thể thao tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Trọng tài chính - tên Chen Mou - phải chạy quanh sân do bị cầu thủ đội Kim Hoa đuổi đánh. Đội bóng trẻ này cho rằng trọng tài xử ép họ, thiên vị đối thủ do có người quen trong ban huấn luyện.

Sau đó, các thành viên của đội Kim Hoa ra giữa sân quỳ, hướng mặt về khán đài để tỏ thái độ phản đối. Đội bóng này cũng khiếu nại về công tác trọng tài và ban tổ chức hứa sẽ xem xét nghiêm túc.

Video: Cầu thủ Trung Quốc đuổi đánh trọng tài

"Ban tổ chức nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề xảy ra sau trận chung kết môn bóng đá nam. Một tổ điều tra được thành lập để xem xét tình hình, đánh giá diễn biến trận đấu và các quyết định trên sân để tìm ra sự thật. Vấn đề này sẽ được xử lý một cách nghiêm tục dựa trên các quy định, luật lệ", Sina dẫn lại thông báo của ban tổ chức đại hội thể thao tỉnh Chiết Giang.

Bên cạnh đó, đội Kim Hoa và các cầu thủ trẻ của họ nhiều khả năng cũng phải chịu án phạt nặng. Bóng đá Trung Quốc có quy định rõ ràng trong việc xử lý các vụ hành hung, đe dọa trọng tài. Mới cách đây một tháng, một vụ việc như vậy vừa xảy ra ở giải VĐQG Trung Quốc.

Sự cố xảy ra trong trận đấu giữa đội Vũ Hán (Wuhan Yangtze) và đội Hà Nam (Henan Songshan Longmen). Ngoại binh Henrique Dourado của CLB Hà Nam bị đuổi khỏi sân vì hành vi tấn công trọng tài.

Hình ảnh chiếu chậm cho thấy tiền đạo người Brazil cố tình đánh cùi chỏ từ sau lưng trọng tài chính khiến ông ngã ra sân. Người cầm còi trận đấu là Ma Ning - vị "vua thẻ" nổi tiếng của bóng đá châu Á. Trọng tài này ngay lập tức rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu Dourado.

Hành vi này có thể khiến Dourado phải trả giá đắt. Theo quy định của bóng đá Trung Quốc, cầu thủ có hành vi bạo lực với trọng tài bị cấm thi đấu ít nhất 6 tháng. Từng có cầu thủ ở giải hạng thấp của Trung Quốc bị treo giò tới 18 tháng vì tấn công trọng tài.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn