Video: Cảnh sát Mỹ bắn 60 phát đạn vào một người da màu

Thời sự quốc tếThứ Hai, 04/07/2022 16:15:05 +07:00
(VTC News) -

Trong đoạn video sở cảnh sát Akron công bố ngày 3/7 cho thấy 8 cảnh sát đã bắn liên tiếp vào người đàn ông da màu Jayland Walker.

Video: Cảnh sát Mỹ bắn 60 phát đạn vào một người da màu

Theo Reuters, trước sức ép từ dư luận, ngày 3/7 sở cảnh sát thành phố Akron, bang Ohio (Mỹ) đã cho công bố 2 đoạn video quay cảnh cảnh sát bắn chết người đàn ông da màu Jayland Walker (25 tuổi) bằng hàng chục viên đạn.

Được biết ở thời điểm xảy ra vụ việc trên người Walker không mang theo vũ khí.

Cảnh sát trưởng Akron Steve Mylett hôm 3/7 nói rằng ông không biết chính xác số lượng đạn bắn vào Walker, nhưng báo cáo của giám định viên y tế “chỉ ra hơn 60 vết thương trên cơ thể của Walker”.

Ông Mylett cho biết thêm 8 cảnh sát liên quan đến cái chết của Walker đã được cho nghỉ đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Cũng theo cảnh sát trưởng Mylett, vụ việc trên xảy ra vào ngày 26/7, Walker đã bỏ chạy khi cảnh sát cố dừng xe của người này vì vi phạm giao thông. Sau đó là màn rượt đuổi giữa cảnh sát và Walker trên xa lộ, người đàn ông này đã bắn ít nhất một phát súng về phía xe cảnh sát.

Video: Cảnh sát Mỹ bắn 60 phát đạn vào một người da màu - 1

Ảnh chụp từ bodycam quay lại cảnh một cảnh sát chĩa súng về phía Jayland Walker khi người đàn ông này bỏ chạy. (Ảnh: Reuters) 

Sau khi bị truy đuổi trong vài phút, Walker đã ra khỏi xe khi chiếc xe vẫn đang di chuyển. Người này sau đó bỏ chạy. Nhóm cảnh sát đã cố khuất phục anh ta bằng súng bắn điện, nhưng anh ta vẫn tiếp tục chạy.

Một số cảnh sát cuối cùng đã đuổi theo Walker đến một bãi đậu xe. Cảnh quay body-cam quá mờ để có thể nhìn rõ điều gì xảy ra, nhưng tuyên bố ban đầu của cảnh sát được đưa ra sau vụ việc cho biết người đàn ông da màu kia đã hành xử theo cách khiến cảnh sát tin rằng anh ta gây ra "mối đe dọa chết người".

8 cảnh sát có mặt tại hiện trường đều nổ súng vào Walker, bắn liên tiếp nhiều phát.

Jayland Walker được cho là đã thiết mạng tại hiện trường.

Ngay sau cuộc họp báo của phía cảnh sát Akron, luật sư của gia đình Walker, Bobby DiCello nói với các phóng viên rằng ông hoài nghi về các cáo buộc của cảnh sát đối với việc Walker bắn về phía xe cảnh sát trong cuộc truy đuổi. Và đây không phải lý do để biện minh cho việc Walker bị bắn hàng chục phát đạn vào người.

Cũng trong ngày 3/7, hàng trăm người biểu tình tiếp tục tuần hành bên ngoài sở cảnh sát thành phố Akron. Cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ 4 liên tiếp và diễn ra trong trật tự. Người biểu tình mang theo các biểu ngữ với khẩu hiệu như “Công lý cho Jayland."

Cuộc biểu tình kéo dài đến tối và không có báo cáo về tình trạng bạo lực. Tuy nhiên, nhằm đề phòng đụng độ có thể xảy ra, giới chức trách đã điều động hàng rào tại khu vực gần sở cảnh sát. Lực lượng chức năng đã kêu gọi người dân bình tĩnh, kiềm chế.

Chính quyền Akron cũng đã hủy bỏ một lễ hội được lên kế hoạch từ trước để mừng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp