Video: Bộ trưởng 9x Malaysia khởi xướng trào lưu chống đẩy nâng cao sức khỏe

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 23/03/2020 18:07:57 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq chia sẻ video chống đẩy tại nhà, nâng cao sức khoẻ giữa mùa dịch Covid-19 thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Video: Bộ trưởng 9x Malaysia khởi xướng trào lưu chống đẩy nâng cao sức khỏe

Mới đây, trên trang cá nhân Twitter, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq chia sẻ video vỗ tay 20 lần trong 17 giây cùng hashtag thử thách #stayathomechallenge. Video này thu hút được 842 nghìn lượt xem và hơn 12 nghìn lượt chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ lại video này, nhiều bạn trẻ Malaysia cũng chấp nhận thử thách. Hàng loạt các video ghi lại khoảnh khắc chống đẩy được chia sẻ lên trang cá nhân. Nhiều người bình luận, bài tập dù trong thời gian ngắn nhưng thực sự hiệu quả, nhất là trong mùa dịch.

Trào lưu hiện đang được hưởng ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Malaysia.

Trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia phong toả toàn quốc, người dân tự cách ly trong nhà để tránh lây nhiễm, tập thể dục giúp tăng cường sức đề kháng là việc rất cần thiết.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn