Video: Bộ giáp giúp cô gái Nga tự tin đi xuyên bãi mìn đang phát nổ

Quân sựThứ Hai, 25/04/2016 07:15:00 +07:00

Nữ kỹ sư của Viện Khoa học Cơ khí Chính xác Trung ương Nga tự tin băng qua mưa bom với sức công phá cực mạnh.

(VTC News) - Hãng tin Sputnik mới đăng tải đoạn video ghi lại cảnh nữ kỹ sư của Viện Khoa học Cơ khí Chính xác Trung ương Nga tự tin băng qua mưa bom với sức công phá cực mạnh.

Đây thực chất là buổi thử nghiệm áo giáp chống đạn thế hệ mới cho quân đội Nga được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ khí chính xác Trung ương (TSNIITochMash).

Video: Siêu áo giáp biến lính Nga thành siêu nhân

Loại áo giáp mới này có tên gọi là Ratnik, có 40 chi tiết bao gồm cả vũ khí, áo giáp, các thiết bị ngắm quang học, thông tin liên lạc, thiết bị định vị và các dụng cụ hỗ trợ tác chiến, máy phát điện, bảo vệ đầu gối, khuỷu tay.


Về cơ bản Ratnik có áo khoác ngụy trang, áo giáo, mũ, bộ bảo vệ chân, vai, hông với tổng khối lượng khoảng 20kg.

Được dệt từ sợi Alutex có nhiều tính năng ưu việt, Ratnik có khả năng bảo vệ binh sĩ khỏi các mảnh lựu đạn, mảnh pháo cũng như chống cháy trong một thời gian ngắn.

Ngoài ra bộ Ratnik còn có mũ chống đạn đa lớp và áo khoác chống đạn có khả năng chặn được đạn AK-74 và đạn súng trường bắn tỉa.

Song Hy
(Nguồn: Sputnik)

Bình luận
vtcnews.vn