Video, ảnh: Những màn rước dâu độc đáo trên thế giới

Thế giớiThứ Ba, 29/05/2012 01:21:00 +07:00

(VTC News) - Các màn rước dâu bằng xe trâu, máy kéo, xe đạp, tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng lãng mạn và độc đáo.

(VTC News) - Không phải lúc nào các cô dâu ngồi xe hơi, máy bay,.. về nhà chồng mới hạnh phúc. Các màn rước dâu bằng xe trâu, máy kéo, xe đạp, tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng lãng mạn và độc đáo

Ngày 27/5, một đội xe đạp hơn 300 người theo sau chú rể Lý Căn đón cô dâu. Hôn lễ không sang trọng và đình đám, không tiếng pháo cũng không xe hơi, nhưng vô cùng độc đáo và lãng mạn, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Đúng 9h sáng ngày 27/5, hơn 300 bạn của chú rể đi xe đạp, mặc đồng phục tập kết ở Hồ Nam, Trung Quốc. Những chiếc xe đạp đón dâu được trang trí hoa, bóng bay hình trái tim rất lãng mạn. Từ nhà cô dâu đến nhà chú rể mất 11 cây số.

Cô dâu Sử Thiệu Quân mặc áo sơ mi, quần jean ngồi sau xe đạp của chú rể Lý Căn, ai cũng nghe thấy tiếng còi kêu vang rộn rã của đoàn xe đạp rước dâu.

Khách đến dự đám cưới của Lý Căn phần lớn không quen nhau, họ tự nguyện liên lạc qua Internet, sau đó thống nhất lịch trình.

Chú rể Lý Căn đưa cô dâu Sử Thiệu Quân về dinh 


Trong đội xe đạp đón dâu có người trẻ nhất là bé gái 10 tuổi, người già nhất là ông lão 63 tuổi, họ tỏ ra phấn khởi khi cùng chú rể đón dâu bằng xe đạp, như vậy vừa bảo vệ môi trường lại vừa được rèn luyện.

"Tuy có hơi mệt, nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Đặc biệt khi nhìn thấy những người bạn không quen biết cũng tham gia đón dâu, cảm ơn tất cả các bạn!", cô dâu Sử Thiệu Quân chia sẻ.

Lý Căn nói, anh và vợ đều rất thích lái xe đạp, đi dạo cũng như tham gia các phong trào tập thể kiểu này. Vợ chồng anh Căn đều cho rằng, dùng phương tiện công cộng hay đi xe đạp tốt cho tình hình giao thông và bảo vệ môi trường.

Chú rể Lý Căn chia sẻ: "Tôi dự kiến chỉ có 200 khách mời đến đón dâu, không ngờ có hơn 400 người, tôi thấy rất hạnh phúc và cảm động". Lý Căn nói, sau này có đám rước dâu bằng xe đạp, anh và vợ nhất định sẽ tham gia.

Một khách mời Vương Phương Phương dùng điện thoại ghi lại cảnh rước dâu bằng xe đạp. Vương nói: "Đám cưới kiểu này vừa phong cách lại vừa lãng mạn, lại bảo vệ môi trường, hy vọng sau này sẽ có nhiều đám cưới rước dâu bằng xe đạp hơn".

Rước dâu bằng máy bay

Ngày 11/5/2012, cư dân khu vực Đông Tứ Hoàn, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc được chiêm ngưỡng màn đám cưới rước dâu bằng máy bay trực thăng.

Một chiếc máy bay màu đen từ từ đáp xuống bãi cỏ rộng, cô dâu chú rể bước xuống đầy tự hào.

Chú rể dìu cô dâu lên máy bay 


Dịch vụ đón dâu bằng máy bay trực thăng mới xuất hiện tại Bắc Kinh và đang được giới thượng lưu Trung Quốc ưa chuộng.

Chiếc trực thăng này được nhập khẩu từ châu Âu, bên trong có 6 chỗ ngồi. Người phi công cho biết, sau khi đón dâu từ nơi khác đến, họ đưa cô dâu chú rể bay một vòng quanh thành phố với lộ trình 30km trong vòng nửa tiếng, máy bay luôn giữ độ cao 200m so với mặt đất.

Chi phí cho mỗi giờ bay là 30.000 NDT, tuy nhiên, sau tính thêm các phụ phí như việc xin giấy phép, làm thủ tục thì chi phí lên đến 50.000 NDT (khoảng 160 triệu VND).

Rước dâu bằng đội quân máy cày

Ngày 15/4/2012, đám cưới của chú rể Liu Fei và cô dâu Zhang Yun được tổ chức tại làng Shilpu, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Anh Liu Fei đã quyết định tạo nên sự độc đáo trong ngày lễ trọng đại của mình khi… rước dâu bằng máy cày.

 
Đoàn máy kéo tháp tùng chú rể 

Chú rể bế cô dâu lên máy cày 


Liu Fei còn huy động được một đội quân máy cày của bạn bè để tham gia màn rước dâu độc nhất vô nhị. Anh nói: “Tôi muốn mang lại một "hương vị" mới lạ trong đám cưới của mình. Tôi không muốn quên rằng mình là một thợ lái máy cày. Chúng tôi phải gắn bó với nó thì mới có thể làm giàu được.”

 Video: Rước dâu bằng máy cày



Rước dâu bằng xe trâu

Ở Việt Nam, hồi tháng 3 vừa qua, người dân xã Nam Anh (Nam Đàn, Nghệ An) không ngớt bàn tán về lễ rước dâu bằng xe trâu của vợ chồng anh Đào Văn Đức (21 tuổi) và chị Hồ Thị Hoa (23 tuổi).

Sự kiện độc đáo này còn khiến một số thanh niên cũng tự bảo nhau rằng, khi nào cưới vợ cũng sẽ dùng xe trâu, xe bò để rước dâu.

Xe trâu được trang trí bóng bay và hình trái tim 

Chiếc xe trâu hằng ngày là phương tiện dùng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhưng nay nó được người dân dùng để làm phương tiện để rước dâu.

Xe đón dâu được trang trí xung quanh bằng bóng bay, một hình trái tim lớn được kết đằng trước. Hai cái ghế được đặt trên thùng xe để cô dâu và chú rể ngồi.

 Chú rể dắt xe trâu đi dón dâu


Chú rể dắt con trâu vào xe buộc lại, rồi tự mình leo lên xe rồi chạy đến nhà cô dâu trong tiếng cười hân hoan, hò reo của đám trẻ. Con trâu được khoác trên mình tấm voan trắng có dán chữ hỷ màu đỏ tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi đưa đôi uyên ương về nhà.

 Video: rước dâu bằng xe trâu


Rước dâu bằng xe buýt

Ngày 6/4/2012, nhiều hành khách trên xe buýt số 407 ở thị trấn Sutton, phía nam thủ đô London (Anh) đã bất ngờ khi tận mắt thấy cô dâu Jenny Klochko 28 tuổi một mình đi xe buýt tới hôn lễ.

Chồng cô là Klochko Mussett (44 tuổi) có chút lo lắng những vẫn ủng hộ ý tưởng của vợ mới cưới.

 Cô dâu táo bạo một mình tới lễ đường


Jenny Klochko là một phóng viên tự do gốc Ukraine và hiện làm việc cho đài BBC có trụ sở tại Kiev. Jenny chia sẻ: “Tôi muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt trong ngày cưới của mình. Ở quê hương tôi (Ukraine), người ta thường đi bộ tới nơi tổ chức hôn lễ vì như vậy kể cả những người không được mời tới dự đám cưới cũng sẽ có cơ hội để nhìn thấy cô dâu. Và tôi cũng muốn làm điều đó ở ngay chính nơi này”.

Cô dâu khiến nhiều hành khách ngạc nhiên 


Đỗ Hường

 

Bình luận
vtcnews.vn