Video, ảnh: Đánh bom tự sát kinh hoàng ở Afghanistan

Thế giớiThứ Ba, 18/09/2012 03:09:00 +07:00

(VTC News) - Báo cáo cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng sau vụ đánh bom tự sát trên đường cao tốc ở thủ đô Kabul, Afghanistan cách đây ít giờ.

(VTC News) - Báo cáo cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng sau vụ đánh bom tự sát trên đường cao tốc ở thủ đô Kabul, Afghanistan cách đây ít giờ.

Thủ phạm vụ đánh bom đã nhắm mục tiêu là chiếc xe bus trên đường cao tốc ở thủ đô Kabul làm ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 8 người nước ngoài. Theo RT, có báo cáo cho rằng đây là vụ đánh bom được thực hiện để phản đối bộ phim Innocence of Muslims của Mỹ có nội dung nói xấu đạo Hồi.

Theo nguồn tin của Reuters, các nhân chứng đã nhìn thấy 9 người thiệt mạng ngay sau vụ nổ, trong đó có 8 người nước ngoài và 1 phiên dịch viên người Afghanistan. Ngoài ra còn có 8 người bản địa khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra ngay cạnh trạm xăng ở đường cao tốc của thủ đô Kabul 

Nhóm Hồi giáo Hezb-i-Islami đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này và cho biết, người thực hiện là một phụ nữ. Zubair Sediqqi, người phát ngôn của nhóm này cho biết: "Người phụ nữ đã khoác lên mình chiếc áo cài bom và tự kích nổ để đáp lại bộ phim của Mỹ".

Theo một số hãng truyền thông địa phương, hung thủ của vụ tấn công là một cô gái 18 tuổi.

Một phần còn lại của chiếc xe bus đang bốc cháy tại hiện trường 

Vụ nổ đã xảy ra ngay trước trạm xăng trên đường cao tốc dẫn đến sân bay Quốc tế Kabul. Cảnh sát trưởng thủ đô Kabul Mohammad Ayub Salangi cho biết, chất nổ đã khiến cho chiếc xe bus văng xa đến 50m.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm hàng loạt các hoạt động của thế giới Hồi giáo diễn ra để phản đối bộ phim Innocence of Muslims của Mỹ. Cuộc biểu tình lớn nhất đến lúc này đã diễn ra tại Beirut, Leban với sự tham gia của hơn 100.000 người vào hôm thứ 2, 17/9 vừa qua.


Video ghi lại hiện trường vụ đánh bom (Nguồn: RT) 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn