Video: An ninh Nga tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố tấn công nhà thờ tại Chechnya

Thế giớiChủ Nhật, 20/05/2018 07:30:00 +07:00

Lực lượng an ninh Nga tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố tấn công nhà thờ Chính thống giáo tại nước cộng hòa Chechnya, Liên bang Nga.

Ngày 19/5, nhóm khủng bố tấn công Nhà thờ Tổng thiên thần Michael tại Grozny, thủ đô nước cộng hòa Chechnya (Chechen), Liên bang Nga và bắt giữ con tin. RIA Novosti dẫn lời nhân chứng cho biết vụ đấu súng nổ ra khi có khoảng 15 người trong nhà thờ.

“Một trong số những người đàn ông chặn cửa bằng ghế, sau đó chúng tôi giữ chặt cửa”, người phụ nữ có mặt bên trong nhà thờ nói và cho biết thêm bà nghe thấy tiếng súng ngắn và súng máy bên ngoài nhà thờ.

Trước báo giới, người đứng đầu nước cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố toàn bộ 4 tên khủng bố bị lực lượng an ninh Nga tiêu diệt, đồng thời cho biết những kẻ khủng bố này được vũ trang đầy đủ và nhận lệnh từ nước ngoài.

1520930963

 Các sỹ quan cảnh sát gần khu vực Nhà thờ Tổng thiên thần Michael tại Grozny, thủ đô nước cộng hòa Chechnya, nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 19/5. (Ảnh: RIA Novosti)

“3 tên khủng bố bị tiêu diệt là công dân Chechnya, còn tên cầm đầu nhóm này là kẻ đến từ vùng lân cận. Có thông tin tình báo cho rằng những tên này nhận lệnh thực hiện vụ tấn công từ một trong số các quốc gia phương Tây”, ông Ramzan Kadyrov nói.

Đại diện Ủy ban Điều tra của Nga cho biết 2 sỹ quan cảnh sát hy sinh trong chiến dịch này và có 1 dân thường thiệt mạng, ngoài ra có 2 sỹ quan cảnh sát khác bị thương trong chiến dịch tiêu diệt những tên khủng bố ngày 19/5.

Mufti Ismail Berdiyev, Chủ tịch Trung tâm Điều phối Hồi giáo Bắc Kavkaz lên án vụ tấn công này, ông nhận định rằng đây là vụ tấn công nhằm mục đích gây bất ổn và xung đột tôn giáo tại Chechnya.

Video: An ninh Nga tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố tấn công nhà thờ tại Chechnya

“Chúng cố ý thực hiện việc này trong tháng linh thiêng để gây bất ổn tình hình. Bây giờ đang là tháng Ramadan, đây là khoảng thời gian không chỉ cấm các cuộc chiến tranh mà thậm chí người ta không được phép nói tục”, ông Mufti Ismail Berdiyev nói.

Vụ tấn công “là nỗ lực khác được những kẻ cực đoan giả làm tín đồ Hồi giáo thực hiện nhằm khiến những tín đồ Chính thống giáo và Hồi giáo chống lại lẫn nhau”, người đứng đầu bộ phận phụ trách thông tin của Nhà thờ Chính thống giáo Nga Vladimir Legoyda nhận xét.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Nga
Bình luận
vtcnews.vn