Vì vài quả quất, dùng súng bắn chết đối thủ

Pháp luậtThứ Bảy, 31/05/2014 09:14:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn trong lúc bán quất cảnh Tết, Hà cùng đồng bọn đã dùng súng bắn chết người.

(VTC News) - Mâu thuẫn trong lúc bán quất cảnh Tết, Hà cùng đồng bọn đã dùng súng bắn chết người.

Trong ba ngày 23, 26 và 30/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 20 bị cáo về tội “Giết người” và tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Gia đình bị hại tại phiên xét xử 

Theo nội dung diễn biến tại phiên tòa, tối ngày 6/2/2013 (27 Tết Nguyên Đán), Trần Mạnh Hà (25 tuổi - Trú quân Kiến An, TP Hải Phòng) và Nguyễn Đình Cường (29 tuổi - Trú tại khối 1, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) cùng tham gia bán cây quất cảnh ở trên đường Phan Đình Phùng, TP Vinh.

Qúa trình bán, Hà bế một cháu gái sang khu vực bán quất của Cường. Cháu gái có hái một quả quất dẫn đến việc Hà và Cường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Cường gọi hai người đến đánh Hà, buộc nạn nhân phải bỏ chạy.

Khoảng 5 phút sau, Hà gặp nhóm bạn và kể lại chuyện mình bị đánh. Khi cả nhóm đang nói chuyện thì nhóm của Cường đi xe máy đến, trên tay cầm kiếm và ống tuýp, xông vào đánh. Bị đánh bất ngờ, nhóm của Hà bỏ chạy toán loạn.

Sau đó nhóm của Hà khoảng 9 người, "hội ngộ" tại khu vực cầu Cửa Tiền (TP Vinh) cùng vũ khí (súng, kiếm và gạch, đá), lên kế hoạch "trả đũa". Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 7/2, nhóm của Cường nhận được tin nhóm Hà đang tập trung khu vực cầu Cửa Tiền nên mang theo hung khí, đi 3 xe máy đến nhằm mục đích đánh nhóm Hà.

Tại đây, hai bên lao vào hỗn chiến, Trần Văn Đô (24 tuổi - Trú xã Hưng Hòa, TP Vinh) người trong nhóm Hà dùng súng quân dụng bắn vào đối thủ. Hậu quả làm Trần Văn Thành (21 tuổi - Trú khối 3, phường Đội Cung, TP Vinh) trúng đạn vào ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bị cáo Hà (áo trắng) và Đô tại phiên tòa xét xử 

Ở phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Đô mức án 14 năm tù về 2 tội "giết người" và "tàng trữ súng quân dụng trái phép", Trần Mạnh Hà 15 năm tù về tội "giết người", 7 bị cáo khác là đồng bọn của Hà cũng lĩnh mức án từ 30 tháng tù đến 8 năm tù về tội "giết người". 

Ngoài mức án trên, Hà và đồng bọn còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 103 triệu đồng và trợ cấp tiền nuôi dưỡng con nhỏ nạn nhân cho đến năm 18 tuổi, hiện cháu bé mới 3 tuổi.

Bên cạnh đó, 10 bị cáo khác bị tuyên từ 14 tháng tù treo đến 3 năm 6 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Riêng bị cáo Lê Minh Nhật, trong quá trình điều tra đã bị tai nạn giao thông chết nên đình chỉ.

» Tử hình 2 kẻ giết man rợ 5 phu trầm
» Vì một tin nhắn lạ, cuồng ghen siết cổ vợ đến chết
» Nghịch cảnh con cầm dao giết bố trong đêm

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn