Vì sao vợ Nguyễn Thái Luyện được tại ngoại?

Pháp đìnhThứ Năm, 05/03/2020 14:37:54 +07:00
(VTC News) -

Ngày 5/3, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can 13 người liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba, trong đó riêng vợ Nguyễn Thái Luyện được tại ngoại.

Trong 13 người bị khởi tố bị can, có 12 người bị bắt tạm giam.

Các bị can vừa bị khởi tố gồm: Trang Chí Linh - Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba; Nguyễn Trung Trường - Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital; Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng; Vũ Hoàng Hải - Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang; Bùi Minh Đức - Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land; Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp; Vi Thị Hiền - Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land; Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Công ty Alibaba; Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land; Nguyễn Quang Sơn - Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land; Trần Huy Phúc - Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép; Nguyễn Trần Phúc Nguyên - đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land; Võ Thị Thanh Mai - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm.

Vì sao vợ Nguyễn Thái Luyện được tại ngoại? - 1

Nguyễn Thái Luyện.

Trong đó, bà Võ Thị Thanh Mai chính là vợ Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba). Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên bị can này được tại ngoại. 

Trong vụ án này, Công an TP.HCM khởi tố thêm Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó Nguyễn Thái Lực bị khởi tố tội "Rửa tiền".

Sau hơn 5 tháng điều tra, công an xác định hơn 3.300 người tố cáo hành vi lừa đảo của CEO Alibaba - Nguyễn Thái Luyện. Theo trình báo, tổng số tiền những người này bị lừa là hơn 1.800 tỉ đồng. Công an TP.HCM kêu gọi người dân hợp tác với cơ quan điều tra để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp sau này.

Công an xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc) lập ra Công ty Alibaba với hơn 2.600 nhân viên và thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. Tất cả các khu đất đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép làm dự án nhưng anh em Luyện vẫn vẽ 40 dự án "ma", quảng cáo rầm rộ là đất nền dự án để bán.

Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) đứng tên giấy tờ đăng ký thành lập công ty theo yêu cầu của Luyện; đại diện ký hợp đồng hợp tác với khách hàng bán đất nền thổ cư. Ngoài ra, Lực còn nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại các tỉnh và quận Thủ Đức (TP.HCM)...

Luyện đứng tên tài khoản nhận tiền của khách hoặc tiền nhân viên Công ty Alibaba chuyển vào theo lệnh của mình, ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba ký hợp đồng với hơn 6.700 người, thu 2.500 tỷ đồng.

Khám xét Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, lực lượng chức năng phải dùng 5 ôtô tải để đưa các tài liệu, tang chứng, vật chứng liên quan đến sai phạm của anh em Luyện về cơ quan điều tra; trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng vàng, 20 thỏi vàng, 3 ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Video: Thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện

 

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn