Vì sao vết thương trên Trạm Vũ trụ Quốc tế mau lành hơn dưới Trái đất?

Khám pháThứ Năm, 11/02/2021 06:54:00 +07:00
(VTC News) -

Phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho rằng vết thương trên ISS mau lành hơn so với ở Trái đất.

"Theo ý kiến ​​chủ quan của tôi, vết thương ở đây mau lành hơn. Có lẽ nguyên nhân của điều này là do không có nhiều loại vi khuẩn, không khí luôn sạch và khô liên tục", nhà du hành vũ trụ Nga Sergei Kud-Sverchkov nói trong đoạn video đăng trên Twitter.

 Vì sao vết thương trên Trạm Vũ trụ Quốc tế mau lành hơn dưới Trái đất? - 1

Các phi hành gia trên ISS. (Ảnh: Istagram)

Hiện nay, nhân sự làm việc trên trạm ISS gồm có 2 phi hành gia của Nga Sergey Ryzhikov và Sergey Kud-Sverchkov, 4 phi hành gia của Mỹ Kathleen Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover và Shannon Walker, cùng phi hành gia Soichi Noguchi của Nhật Bản.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) là một tổ hợp công trình nghiên cứu không gian quốc tế, với sự hợp tác của năm cơ quan: NASA (Mỹ), Roscosmos (Nga), JAXA (Nhật), CSA (Canada) và 10 trong 17 nước thành viên của ESA (Cơ quan vũ trụ châu Âu).

Trong suốt 20 năm qua, đã có 241 người đặt chân lên ISS. Họ là những phi hành gia đến từ 19 nước và khách du lịch tự trả tiền cho chuyến phiêu lưu đặc biệt.

Diệu Hoa(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn