Lạ kỳ vé máy bay bán chậm giữa cao điểm mùa Tết 2020

Kinh tếThứ Năm, 26/12/2019 06:39:39 +07:00
(VTC News) -

Giữa cao điểm của thị trường vé máy bay Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều đại lý lại rơi vào tình trạng bán chậm, đây là điều ít thấy nhiều năm nay.

Trả lời VTC News, đại lý máy bay Baoanhbooking tại TP.HCM cho biết, đây là một năm “lạ” đối với thị trường vé máy bay dịp Tết. Nhiều năm nay, thời kỳ này luôn là cao điểm, tuy nhiên hiện không ít đại lý bán vé máy bay lại rơi vào tình trạng bán chậm, bất ổn. “Điều này rất hiếm khi xảy ra”, đại diện đại lý này nói.

Lạ kỳ vé máy bay bán chậm giữa cao điểm mùa Tết 2020 - 1

Giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2020 đang bán chậm. (Ảnh minh họa)

Chỉ ra tình trạng vé máy bay Tết bán chậm và không có chuyện khan hiếm, Giám đốc đại lý máy bay Baoanhbooking cho rằng, nguyên nhân không phải do các hãng hàng không tăng chuyến, tăng số lượng máy bay. So với năm ngoài, lượng máy bay của các hãng gần như không thay đổi.

“Vinpearl Air chưa có hoạt động khai thác nào, Bamboo Air mới tăng cường một lần, Vietnam Airlines tăng cường hai lần. Điều này không làm gia tăng số lượng ghế nhiều. Việc tăng cường cũng chỉ áp dụng ở những chặng bay ngắn chứ không được áp dụng ở các chặng dài", vị này cho hay.

Một nhu cầu được đại diện đại lý máy bay chỉ ra là vấn đề có thể nhiều người trẻ đang có xu hướng "thờ ơ" với Tết. "Giờ các bạn trẻ có xu hướng "go out" nhiều hơn là về nhà để đón Tết. Theo khảo sát của chúng tôi, ở nhiều đơn vị lữ hành, lượng khách hàng book các tour du lịch ngắn trong dịp Tết thay vì về nhà là rất lớn", chủ đại lý vé máy bay thông tin.

Vị này cũng phản ánh giá vé máy bay dịp Tết năm nay là "rất đắt đỏ so với những năm trước" và chưa có nhiều thông tin giảm giá.

Liên quan đến tình hình vé máy bay Tết, trả lời VTC News, đại diện Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, lượng chỗ đặt mua của các hãng hàng không Việt Nam trên các đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán 2020 mới đạt trung bình từ 40-45%. Đặc biệt, đối với đường bay "nóng" như TP.HCM - Hà Nội, số vé đặt mua trong dịp 2 tuần trước Tết mới đạt khoảng 40% lượng vé cung ứng.

Các chặng khác từ TP.HCM đi Vinh hay Hải Phòng, tỷ lệ vé bán có cao hơn, song cũng chỉ đạt khoảng trên dưới 45%.

Dự báo từ Cục Hàng không Việt Nam cũng cho rằng, nhu cầu khách đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng khoảng 12% so với Tết 2019 và tăng 22% so với thường lệ, ước đạt 12 triệu khách. Tổng số chuyến bay thực hiện dịp Tết có thể lên tới 73.000 chuyến, trung bình 2.350 chuyến/ngày. Riêng đối với sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến năm nay nhu cầu khách đi lại tăng 11% so với dịp Tết 2019, đạt 4 triệu khách, trung bình 130.000 khách/ngày với khoảng 30.000 chuyến bay đi/đến.

Đào Bích
Bình luận
vtcnews.vn