Vì sao vé đi thử tàu Cát Linh - Hà Đông in chữ Trung Quốc?

VideoThứ Hai, 13/08/2018 12:13:00 +07:00

Vì sao ở biển và thẻ lên tàu chuyến chạy thử nghiệm đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) lại có chữ song ngữ Việt - Trung mà không phải Việt - Anh như quy chuẩn quốc tế?

Nói về việc này, đại diện tổng thầu Trung Quốc cho biết, để thuận tiện cho người Trung Quốc lên tàu và kiểm soát đúng người, đơn vị đã in thẻ song ngữ, thẻ có giá trị trong ngày, lưu hành nội bộ trong dự án. Đại diện tổng thầu lý giải họ đưa kích cỡ chữ song ngữ ngang bằng nhau nhưng chữ Trung Quốc là chữ tượng hình nên có cảm giác to hơn, nếu để chữ Trung Quốc nhỏ thì lại khó đọc.

VTC9
Bình luận
vtcnews.vn