Vì sao vào sân 9 phút, Công Vinh vẫn làm fan Nhật phát sốt?

Thể thaoThứ Ba, 05/11/2013 07:14:00 +07:00

Chỉ vào sân ở 9 phút cuối trận đấu với JEF United hôm 3/11 nhưng sự xuất hiện của Công Vinh đã khiến không khí tại sân Sapporo Dome náo nhiệt hẳn.

Chỉ vào sân ở 9 phút cuối trận đấu với JEF United hôm 3/11, thay cho cầu thủ ghi bàn duy nhất Uchimura bị chấn thương, nhưng sự xuất hiện của Công Vinh đã khiến không khí tại sân Sapporo Dome náo nhiệt hẳn.


Bị chấn thương và không tập luyện được hơn một tuần nhưng ngay khi các bác sỹ của CLB kiểm tra, xác nhận đủ sức khỏe, Công Vinh đã được HLV Keiichi Zaizen đưa vào danh sách đăng ký thi đấu và được vào sân từ băng ghế dự bị.

Mặc dù chơi rất xông xáo, giúp đội nhà đứng vững trước sức ép liên tiếp của đối thủ JEF United nhưng có thể nói, khoảng thời gian ngắn ngủi có mặt trên sân, dấu ấn mà Công Vinh để lại trong lối chơi của Consadole Sapporo là không rõ nét.

Sân Sapporo Dome rử đỏ với cờ Việt Nam khi Công Vinh vào sân

Trong tay HLV Keiichi Zaizen còn có nhiều tiền đạo, tiền vệ tấn công khác, vậy tại sao Công Vinh luôn được trao cơ hội? Câu trả lời từ chính màn thể hiện của Công Vinh trong sân đấu với một bàn thắng chính thức tại J-League 2, những đường kiến tạo cùng nỗ lực hết mình trên sân tập.

Nhưng, còn có một lý do khác khiến Công Vinh được lãnh đạo CLB, HLV trưởng Keiichi Zaizen ưu ái, đó là giá trị về mặt hình ảnh. Kể từ khi có Công Vinh trong đội hình, CLB Consadole Sapporo đã thu hút được một lượng lớn CĐV không chỉ ở Việt Nam mà mở rộng sang cả thị trường Nhật Bản.

Liên tiếp các gian hàng bán đồ lưu niệm (cờ, áo, móc chìa khóa) có in tên Công Vinh cùng số áo 19 tại Consadole Sapporo được CLB này mở trước cửa sân Sapporo Dome (sân nhà của CLB) cũng như shop online và ở trong tình trạng “cháy hàng”.

Công Vinh còn được mời tham dự một festival, trực tiếp dạy những kỹ năng cơ bản để chơi bóng cho các trẻ em tại Tokyo. Mới đây, kênh truyền hình NHK nổi tiếng của Nhật Bản còn làm một phóng sự dài về Công Vinh, cầu thủ Việt Nam duy nhất đang chơi bóng tại Nhật Bản.

Phóng sự này ghi nhận ý chí, nghị lực của Công Vinh cũng như niềm đam mê bóng đá của người dân Việt Nam nói chung. CLB Consadole Sapporo không giấu diếm ý định mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam chính là điểm đến lý tưởng.

Cũng bởi sự có mặt của Công Vinh trong đội hình mà Consadole  Sapporo đã kiếm được hợp đồng tài trợ có giá trị lớn với Tập đoàn Sumimoto khi mà J-League 2 mùa bóng năm nay chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc.

Chỉ còn 3 vòng đấu nữa J.League 2 sẽ khép lại và đến lúc đó, Consadole Sapporo mới biết có được góp mặt trong vòng đấu play-off giành suất thăng hạng hay không. Nhưng, rõ ràng, Consadole Sapporo đã thành công với thương vụ Công Vinh.
Trong trận đấu cuối tuần qua với đối thủ JEF United trên sân nhà, Consadole Sapporo đã chính thức giới thiệu hợp đồng tài trợ mới với Tập đoàn Sumimoto, đồng thời phát vé mời cho một lượng lớn Việt kiều đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hokkaido. Chính nhờ có sự xuất hiện của một đội ngũ CĐV Việt Nam hùng hậu mà các khán đài sân Sapporo Dome trở nên cực kỳ sôi động.
Cuối tháng 11 này, ca sỹ Thủy Tiên cũng được CLB Consadole Sapporo tạo điều kiện sang Nhật Bản thăm chồng. Truyền hình NHK cũng tiến hành phỏng vấn Thủy Tiên tại Hà Nội về việc Công Vinh thi đấu ở Nhật Bản, thậm chí còn gợi ý cô nên phát triển sự nghiệp ca hát tại đất nước mặt trời mọc.


Theo TT&VH

Bình luận
vtcnews.vn