Vì sao Trung Quốc im lặng với số phận của Chu Vĩnh Khang?

Thế giớiThứ Năm, 30/10/2014 02:47:00 +07:00

(VTC News) - Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời quan chức Trung Quốc lý giải số phận của Chu Vĩnh Khang không được nói đến trong Hội nghị trung ương 4.

(VTC News) - Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời quan chức Trung Quốc lý giải số phận của Chu Vĩnh Khang không được nói đến trong Hội nghị trung ương 4.

Jiang Wei, người đứng đầu Văn phòng lãnh đạo cải cách tư pháp Trung ương Trung Quốc nói việc quyết định số phận của ông Chu Vĩnh Khang không được nêu ra trong Hội nghị trung ương 4 vừa qua vì ông ta không còn là một quan chức chính phủ, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng - SCMP cho biết.

Jiang nói: "Chu Vĩnh Khang không còn là một quan chức trung ương. Vì vậy, trong Hội nghị trung ương lần 4 không đề cập đến số phận của ông ta".

Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc đang bị điều tra 

Ông Jiang cũng nói thêm cuộc điều tra và xử lý trường hợp của Chu Vĩnh Khang cho thấy quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc chống tham nhũng nhưng không nêu ra chi tiết điều tra nào.

Chu Vĩnh Khang từng là thành viên của Ủy ban thường vụ Bộ chính trị đầy quyền lực của Trung Quốc nhưng đã trở thành đảng viên cao cấp nhất bị điều tra tham nhũng vào ngày 29/7 vừa qua sau khi bị cáo buộc 'vi phạm kỷ luật nghiêm trọng', SCMP đưa tin.

Hội nghị trung ương 4 của Trung Quốc đã khép lại tuần trước mà không đả động gì tới trường hợp của Chu Vĩnh Khang, điều này khiến nhiều người quan tâm thấy ngạc nhiên, SCMP nói thêm.

Trước đây, có thông tin cho rằng cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị này sẽ bị khai trừ Đảng trong hội nghị trung ương 4 và chuyển cho các cơ quan tố tụng xử lý theo luật định trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng .

Hội nghị đã khai trừ đảng 6 quan chức tham nhũng gồm cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, cựu Phó giám đốc Tập đoàn dầu khí Trung Quốc Vương Vĩnh Xuân, cựu Phó bí thư Tứ Xuyên Lý Xuân Thành, cựu Bí thư Quảng Châu Vạn Khánh Lương và Phó Tư lệnh quân khu Thành Đô Dương Kim Sơn.

Trong đó, ông Lý Đông Sinh, Lý Xuân Thành, Vương Vĩnh Xuân và Tưởng Khiết Mẫn đều có liên quan trong vụ bê bối của ông Chu Vĩnh Khang, người bị điều tra vì vi phạm kỷ luật hồi tháng 7.

Tùng Đinh (Theo SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn