Vì sao trực thăng quân sự MI8 rơi ở Bình Thuận?

Thời sựThứ Năm, 26/03/2015 09:11:00 +07:00

Đầu giờ chiều 26/3, tổ công tác của Quân chủng Phòng không Không quân đã đến huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) để xem xét vụ rơi trực thăng MI8 xảy ra vào 9h30

Đầu giờ chiều 26/3, tổ công tác của Quân chủng Phòng không Không quân đã đến huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) để xem xét vụ rơi trực thăng MI8 xảy ra vào 9h30 sáng.

Thông tin ban đầu cho biết trực thăng đang tiếp đất thì gặp gió giật mạnh, mất thăng bằng, đuôi quẹt xuống đất gây ra vụ tai nạn.

Video: Trực thăng quân sự rơi ở Bình Thuận

Nhà dân bị mảnh vỡ máy bay văng vào gây thiệt hại - Ảnh: Gia Bình

Trên trực thăng có 8 người, trong đó 3 người bị thương gồm Trần Văn Thông (36 tuổi), Nguyễn Xuân Toàn (53 tuổi), Đồng Văn Vụ (34 tuổi) được xác định chỉ bị thương phần mềm, đang được điều trị và không nguy kịch tính mạng.
 
 
Tổ công tác của Quân chủng phòng không Không quân đến đảo Phú Quý chiều 26/3 - Ảnh: Gia Bình

Một lãnh đạo huyện đảo Phú Quý cho biết vào lúc 16g ngày 26/3, những thành viên trên chiếc trực thăng MI8 đã được đưa vào bờ.

Như tin đã đưa, tai nạn xảy ra vào lúc 9h30 ngày 26/3, trực thăng quân sự MI8 khi đang lượn vòng để đáp xuống sân bay quân sự trên huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã bất ngờ rơi xuống.

Nguồn: Nguyễn Nam(Tuổi trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn