Vì sao TP.HCM quét mã QR phát hiện 30 F0 tại các chốt kiểm soát?

Tin tức 24h quaThứ Tư, 01/09/2021 17:55:23 +07:00
(VTC News) -

Từ ngày 29/8 đến nay, qua khai báo y tế bằng mã QR tại các chốt kiểm soát dịch ở TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường.

Tại họp báo chiều 1/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM giải thích việc phát hiện 30 F0 di chuyển qua các chốt trạm.

Theo đó, khi người dân di chuyển qua các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng quét mã QR lấy thông tin khai báo y tế đối chiếu với thông tin của Cơ sở dữ liệu COVID-19 quốc gia thì phát hiện 30 người là F0 di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch.

Trong đó có 10 người có giấy đi đường, còn lại là những người không có hoặc được miễn giấy đi đường thuộc các diện xe rác, người đi xét nghiệm COVID-19, đang đi cách ly tập trung. 

“Trong số 30 người này có 8 người đang đi cách ly tập trung, 2 người đã khỏi bệnh đi xét nghiệm COVID-19, 1 người chưa xác minh được, còn lại là những F0 được xuất viện được đưa về cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà”, ông Hà cho biết.

Vì sao TP.HCM quét mã QR phát hiện 30 F0 tại các chốt kiểm soát? - 1

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM

Trước đó, thông tin tại họp báo chiều 31/8, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, từ ngày 29/8 đến 31/8, qua khai báo y tế bằng mã QR tại các chốt kiểm soát dịch ở TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường.

Ngoài việc phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường, thông qua việc quét mã khai báo y tế tại các chốt, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 vụ việc làm giấy đi đường giả ở quận 12 và quận 10. 

Về việc nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ lực lượng chức năng khi dừng và kiểm tra tại các chốt kiểm soát, ông Hà cho biết, người dân có thể yên tâm bởi lực lượng làm việc tại đây đã ít nhất tiêm một mũi vaccine và xét nghiệm âm tính mới nhận nhiệm vụ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng cho hay, Công an TP.HCM đang hoàn thiện phần mềm tích hợp camera, người dân chỉ cần đưa mã QR qua camera tại chốt trạm, camera sẽ báo cho phép lưu thông hay không, giảm sự tiếp xúc, tránh nguy cơ lây nhiễm.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp