Vì sao tim mạch khỏe lên khi cổ vũ bóng đá?

VideoThứ Sáu, 26/01/2018 07:45:00 +07:00

Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, việc cổ vũ bóng đá trong niềm hân hoan chẳng khác gì liều thuốc bổ cho tim mạch.

Trái với suy đoán của nhiều người, Bệnh viện Tim Hà Nội không hề tiếp nhận bệnh nhân nào nhập viện do cổ vũ bóng đá. Trong cả 2 trận bóng của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua, Bệnh viện Tim Hà Nội bố trí ti vi ở nhiều nơi để bệnh nhân tim mạch có thể theo dõi trận đấu. Trên thực tế, có những bệnh nhân khỏe lên trông thấy sau khi đội tuyển chiến thắng.

VTC14
Bình luận
vtcnews.vn