Vì sao Thủ tướng gặp U22 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước tiên?

Thời sựThứ Tư, 11/12/2019 21:27:00 +07:00

Tại buổi gặp thân mật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rõ lý do vì sao Thủ tướng, Phó Thủ tướng lại gặp hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam trước tiên.

Tối 11/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi gặp mặt Đội tuyển bóng đá Nam và Nữ đạt huy chương vàng tại Sea Games 30 vừa trở về từ Philippines.

Cùng dự, có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, cùng các nhà tài trợ. 

20h, các thành viên 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ, HLV Park Hang-seo, HLV Mai Đức Chung và các thành viên Đoàn đã có mặt tại trụ sở Chính phủ.

Sau phần phát biểu của HLV Mai Đức Chung và HLV Park Hang-seo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng, xúc động vì được gặp các thành viên của Đoàn.

79015079_720980435052424_6153104194178908160_n

 

"Các bạn đã mang vinh quang về cho tổ quốc Việt Nam yêu dấu, làm rạng rỡ non sông đất Việt", Thủ tướng xúc động nói.

Theo Thủ tướng, đội tuyển nữ đã 6 lần giành huy chương vàng nhưng đội tuyển nam đã chờ đợi tấm huy chương vàng trên đấu trường Sea Games tới 60 năm. Tại kỳ Sea Games này, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 98 huy chương vàng, số lượng huy chương vàng vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, tại kỳ Sea Games này, Việt Nam xếp thứ 2, chỉ sau nước chủ nhà Philippines.

"Việc quan trọng lớn lao này sẽ được tổng kết, đánh giá toàn diện, được khen thưởng cấp Nhà nước với Huân chương của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng", Thủ tướng nói.

Việc tổng kết khen thưởng Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì và lãnh đạo Chính phủ sẽ tới dự.

 
Các bạn đã mang vinh quang về cho tổ quốc Việt Nam yêu dấu, làm rạng rỡ non sông đất Việt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cũng tại buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói rõ lý do vì sao Thủ tướng, Phó thủ tướng lại gặp hai đội tuyển bóng đá nam và nữ trước, vì ngay ngày 13/12, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đi tập huấn ở nước ngoài, các cầu thủ nữ về nhà thăm gia đình.

"Vì vậy nên lãnh đạo Chính phủ chưa gặp được các vận động viên ở môn khác. Hơn nữa bóng đá là môn thể thao vua, tạo hứng khởi cho nhiều người hâm mộ", Thủ tướng nói. 

Tiếp đó, Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng vì tuyển U22 Việt Nam đã ghi dấu ấn lịch sử trong bóng đá nước nhà, còn đội tuyển nữ đã đá bóng với hơn 100% sức mạnh. Nhiều cầu thủ thương tích trên người nhưng vẫn lăn xả thi đấu, và đặc biệt là HLV Mai Đức Chung, HLV Park Hang-seo.

"Tôi đánh giá rất cao việc truyền niềm tin của các huấn luyện viên cho các anh chị em cầu thủ. Huấn luyện viên phải nhận thẻ đỏ cùng vì cầu thủ của mình là sự hi sinh rất lớn. Cần đánh giá cả hai đội tuyển đầy đủ hơn. Vì sao chúng ta chiến thắng? Chúng ta có HLV giỏi và xuất sắc cũng như có khát vọng chiến thắng, một tinh thần rất cách mạng. Thứ hai, chúng ta có lứa vận động viên tài hoa, quyết liệt, vì tổ quốc với khát vọng chiến thắng và bản lĩnh Việt Nam, cùng với sức lực, trí tuệ tràn ngập.

Ý chí chiến đấu vì màu cờ sắc áo đã thấm vào từng trận đấu. Và Việt Nam có những người yêu bóng đá tiếp sức cho đội tuyển từ khán đài sân cỏ đến mọi miền đất nước. Khát vọng Việt Nam đã tràn ngập trong huấn luyện viên và vận động viên của chúng ta", Thủ tướng nói.

79167440_1065054550493080_7918104717954121728_n

 

Thủ tướng cũng cho biết, mặc dù đi công tác ở đất mũi Cà Mau, được chứng kiến người dân đi ăn mừng đông vui, cả người và xe trong đêm nhưng vẫn đảm bảo trật tự, không có tai nạn xảy ra. Từ đó, Thủ tướng đánh giá cao ý thức của người dân và lực lượng chức năng đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ để người dân ăn mừng chiến thắng.

"Việt Nam có câu “thắng không kiêu, bại không nản”, vì vậy cả hai đội tuyển không được chủ quan và Chính phủ, ngành thể thao mong muốn bóng đá nước nhà sẽ đi xa hơn nữa, sắp tới là giải U23 châu Á và vòng bán kết của World Cup. Đặc biệt năm 2021, Việt Nam là chủ nhà của SEA Games thì việc bảo vệ những thành quả đã đạt được là thách chức cho các cầu thủ và huấn luyện viên", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng bày tỏ rất vui mừng khi có doanh nghiệp tiếp nhận đào tạo tất cả các cầu thủ nữ để tạo công ăn việc làm cho các cầu thủ. Thủ tướng gửi lời cám ơn và đánh giá cao HLV Park Hang-seo, Mai Đức Chung và ban huấn luyện, các cầu thủ hai đội bóng đã mang về hai huy chương vàng về cho Tổ quốc.

Thủ tướng cũng gửi lời cám ơn các cổ động viên vì màu cờ sắc áo đã cổ vũ hai đội tuyển hết mình, các nhà tài trợ đã tiếp sức cho các đội tuyển.

“Tôi cám ơn gia đình các cầu thủ đã sản sinh ra những cầu thủ tài hoa, có ý thức chấp hành kỷ luật của HLV, cám ơn bầu Đức, bầu Hiển đã đóng góp cho bóng đá nước nhà cũng như các cơ sở đào tạo trẻ đã cho ra những cầu thủ xuất sắc”, Thủ tướng nói.

Những người ngồi đây, mỗi người một vẻ, mỗi người một tính cách nhưng đều là những người tài hoa, quan trọng làm nên sức mạnh của bóng đá Việt Nam. Nhắc lại chuyến thăm Hàn Quốc mới đây, Thủ tướng chia sẻ, khi gặp Tổng thống Hàn Quốc, ông và nhièu lãnh đạo Hàn Quốc đã nhắc tới HLV Park Hang-seo.

“Tôi chân thành chúc mừng hai đội tuyển đã góp nên chiến công lớn lao, mang vinh quang về cho đất nước. Chiến thắng này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội để mọi người cùng đóng góp xây dựng nước Việt Nam hùng cường”, Thủ tướng kết thúc bài phát biểu.

Thành Trung - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn