Vì sao tàu ngầm Trường Sa không được dự Ngày khoa học Việt Nam?

Thời sựThứ Hai, 28/04/2014 08:22:00 +07:00

Công trình tham dự Ngày “Khoa học và công nghệ Việt Nam” phải tiêu biểu, có tác động lớn trong phát triển KT-XH và có giải thưởng.

Công trình tham dự Ngày “Khoa học và công nghệ Việt Nam” phải tiêu biểu, có tác động lớn trong phát triển KT-XH và có giải thưởng.

Theo TS Lê Xuân Định, Cục trưởng cục thông tin khoa học công nghệ Quốc gia đã lý giải như vậy trước những ý kiến quan tâm tới tiêu chí của một công trình khoa học có mặt tại triển lãm nhân Ngày KH&CN Việt Nam sắp công bố vào 18/5 tới.

Chưa về đích sao có huy chương?


Sở dĩ có câu chuyện này là vì nhiều người hiện đang quan tâm đến công trình Tàu ngầm Trường Sa của doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa ở Thái Bình.
 Tàu ngầm Trường Sa không đủ điều kiện để có mặt tại Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 tới
Tàu ngầm Trường Sa không đủ điều kiện để có mặt tại Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 tới 
Theo đó có nhiều ý kiến đặt vấn đề nên đưa công trình này tới triển lãm nhân “Ngày KH&CN Việt Nam để thể hiện khát vọng vươn tới những công nghệ hiện đại của con người Việt”.

Tuy nhiên, Ths Vũ Mạnh Hiền, giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thái Bình cho biết: “Mô hình tàu ngầm của ông Hòa có mang đi hay không thì đó là việc của ông ấy, mình không thể can thiệp vào được. Thêm nữa ông Hòa chưa được cấp bằng sáng chế sáng tạo gì. Muốn đi ông phải có bằng sáng chế, hay tiêu chuẩn như thế nào, đủ đạt tiêu chuẩn thì mới mang đi triển lãm được”.

Trước ý kiến này, TS Lê Xuân Định, Cục trưởng cục thông tin khoa học công nghệ Quốc gia cũng cho biết: “Tất cả các công trình khoa học, kết quả nghiên cứu tham gia triển lãm lần này phải có tiêu chí rõ ràng. Đây là sự tổng hợp của các đơn vị quản lý theo các ngành, lĩnh vực là kết quả tiêu biểu, là các hoạt động khoa học công nghệ có tác động lớn trong phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Bản thân những kết quả này đã được công nhận rồi.

Theo ông Định, thông thường những kết quả được quan tâm nhiều nhất là những công trình, cụm công trình đã được giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ và các giải thưởng khác.

Liên quan tới công trình tàu ngầm Trường Sa của ông Hòa, TS Định cho biết: “Đối với những công trình đang trong quá trình nghiên cứu, hay đang trong thử nghiệm thì chắc chắn không thể đưa đi triển lãm, trưng bày”.

TS Định cũng ví von: “Không ai trao huân chương cho một người đang chạy mà không biết là đã về đích hay chưa. Do vậy những gì triển lãm trước công chúng phải là kết quả đã được công nhận và có tác động trong cuộc sống, dân sinh”.

Hoạt động phải hướng tới khoa học


Theo chương trình, Lễ công bố Ngày KH&CN Việt Nam tại Hà Nội nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN và động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh- sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày KH&CN Việt Nam năm 2014 có chủ đề “KH&CN- động lực phát triển nhanh và bền vững”. Để ngày KH&CN Việt Nam được thực hiện thống nhất, mới đây, Bộ KH&CN đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức tới các Bộ, ban ngành và địa phương, các tổ chức khoa học để triển khai thực hiện.

Các hoạt động thực hiện sẽ tập trung trong tuần lễ diễn ra Lễ công bố từ 14-19/5. Bên lề Lễ công bố có trưng bày, giới thiệu hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN; Chiến lược phát triển đến năm 2020; thành tựu nổi bật của Việt Nam 10 năm qua...

Tuy nhiên hiện có một số địa phương đến “góp mặt” ngày này chỉ là các tiết mục cầu lông, bóng bàn mang tính chất hội thao.

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Kính, Phó Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam cho rằng thực sự không nên để những hoạt động này lấn át chủ đề chính.

“Với ngày KH&CN thì chắc chắn phải có các kết quả nghiên cứu đưa đi triển lãm. Đây cũng là dịp để cộng đồng thấy được bức tranh tổng thể về khoa học công nghệ nước nhà như thế nào, rồi sự đầu tư của khoa học đã mang lại hiệu quả đến đâu. Nhìn chung các hoạt động phải hướng tới kết quả khoa học công nghệ tiêu biểu và bám sát chủ đề”, GS Kính nói.

» Chiều nay, Thái Bình họp cấp phép cho tàu ngầm Trường Sa
» 'Tàu ngầm Trường Sa hoàn hảo, sẵn sàng ra biển'
» Chế tạo tàu ngầm: Sợ thất bại sao thành công được?

Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn