Vì sao Rooney mất cả suất dự bị?

Thể thaoThứ Hai, 13/05/2013 07:10:00 +07:00

(VTC News)- Đích thân Sir Alex đã xác nhận nguồn tin Rooney muốn ra đi sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

(VTC News)- Đích thân Sir Alex đã xác nhận nguồn tin Rooney muốn ra đi sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Sir Alex nghỉ hưu. Paul Scholes treo giày. Và người tiếp theo rời MU nhiều khả năng sẽ là Wayne Rooney.

Sau thông tin "gã Shrek" đánh Phil Jones trong buổi tập trước trận gặp Swansea, nhiều cổ động viên MU ngỡ ngàng khi Rooney tiếp tục bị loại khỏi danh sách thi đấu trong trận cầu đầy ý nghĩa tại Old Trafford tối qua. 

Rooney ăn mừng
Rooney cùng vợ con tại lễ ăn mừng chức vô địch

Trả lời phỏng vấn Sky Sport, Sir Alex khẳng định Rooney đã tới gặp ông để bày tỏ nguyện vọng được đưa vào danh sách chuyển nhượng. Dĩ nhiên, với một người không còn tâm trí để ra sân như vậy, việc không giành nổi một vị trí dự bị là điều chẳng có gì phải bàn cãi.

Kiên quyết là thế nhưng Sir Alex vẫn tỏ ra rất độ lượng khi khuyên nhủ Rooney "cần phải suy nghĩ chín chắn về quyết định này". "Chúng tôi sẽ không bán Rooney. Có thể cậu ấy gặp một vài vấn đề nhỏ trong một, hai tuần trở lại đây. Dù sao, suy nghĩ như vậy cũng là một điều tốt".

Chia sẻ quan điểm cùng HLV người Scotland, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng: "Rooney 27 tuổi rồi. Cậu ấy không còn nơi nào để đi cả. Tôi đã chứng kiến những cầu thủ đến Real Madrid rồi lại nằng nặc đòi chuyển đi. Rooney yêu bóng đá. Cậu ấy là một tài năng. Cậu ấy cần gia đình và đồng đội ở bên cạnh. Sẽ là quãng thời gian khó khăn nhưng cần thiết để Rooney hồi sinh mạnh mẽ hơn trong màu áo Quỷ đỏ".

Rooney nằng nặc đòi ra đi
 Rooney nằng nặc đòi ra đi

Khá nhiều cổ động viên đã phản ứng, hò hét chế giễu tiền đạo tuyển Anh khi "số 10" xuống sân nhận huy chương cùng cúp vô địch với các đồng đội. Hiện Rooney đang nhận mức lương 250.000 bảng/tuần và còn 2 năm hợp đồng tại Old Trafford.

Mourinho, người được cho là sẽ trở thành tân HLV trưởng Chelsea, tỏ ra rất thích thú trước viễn cảnh chiêu mộ chân sút ngôi sao này. Đội bóng thành London sẵn sàng bỏ ra 25 triệu bảng cùng mức đãi ngộ hấp dẫn để thực hiện rốt ráo thương vụ bom tấn kể trên.

Sự xuất hiện của Van Persie khiến Rooney mất vai trò tiền đạo chủ lực. Anh phải chơi ở 6 vị trí khác nhau trong 22 lần có mặt trong đội hình MU. Anh cũng vừa được HLV Roy Hodgson triệu tập cho 2 trận đấu giao hữu gặp CH Ireland và Brazil sắp tới.

Rooney làm được gì ở MU?

2004-05
Bàn thắng: 14
Trận đấu: 35
Bàn thắng /trận: 0.40

2005-06
Bàn thắng: 17
Trận đấu: 41
Bàn thắng /trận: 0.414

2006-07
Bàn thắng: 18
Trận đấu: 47
Bàn thắng /trận: 0.38

2007-08
Bàn thắng: 16
Trận đấu: 38
Bàn thắng /trận: 0.42

2008-09
Bàn thắng: 16
Trận đấu: 43
Bàn thắng /trận: 0.37

2009-10
Bàn thắng: 31
Trận đấu: 39
Bàn thắng /trận: 0.79

2010-11

Bàn thắng: 16
Trận đấu: 37
Bàn thắng /trận: 0.43

2011-12
Bàn thắng: 31
Trận đấu: 38
Bàn thắng /trận: 0.82

2012-13
Bàn thắng: 13
Trận đấu: 33
Bàn thắng /trận: 0.46

Thông số thi đấu của Rooney ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2012-2013

Thời gian: 2,126 phút
Ra sân: 22 (5 lần vào sân từ băng ghế dự bị)
Bàn thắng (Penalty): 12 (1)
Bàn thắng /trận: 0.48
Kiến tạo: 9
Sút trúng đích: 50
Sút ra ngoài: 27
Tỉ lệ chuẩn xác: 65%
Chuyền thành công: 960
Chuyền thất bại: 212
Tỉ lệ chuyền trúng đích: 82%

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn