Vì sao Quốc Cơ, Quốc Nghiệp 'trượt' danh hiệu NSND?

Sao ViệtThứ Sáu, 29/07/2022 06:36:09 +07:00
(VTC News) -

Trả lời phỏng vấn báo chí, đại diện Bộ VHTT&DL giải thích về việc nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, Thoại Mỹ, Lê Thiện...trượt danh hiệu NSND.

Tại họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều 28/7, bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng cho biết việc xét duyệt các danh hiệu bao gồm Nghệ sĩ nhân dân (NSND) và Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) được hội đồng trong lĩnh vực sân khấu thảo luận công khai, dựa trên cơ sở hồ sơ cá nhân được hội đồng cấp tỉnh, thành phố trình lên. 

Với việc phong tặng danh hiệu NSND, bà Nguyệt chia sẻ, ngoài việc xét theo giải thưởng là huân, huy chương đã đạt được thì vẫn có những trường hợp đặc biệt là không có giải thưởng sẽ được hội đồng đánh giá, xét duyệt dựa trên 4 tiêu chí đã quy định.

Cụ thể, ngoài đánh giá về tài năng nghệ thuật, các thành viên hội đồng cũng chú trọng về quá trình đóng góp và hoạt động nghệ thuật của các cá nhân. Trong đó, nghệ sĩ phải có những đóng góp, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng đặc biệt vượt trội trong từng loại hình nghệ thuật mà họ theo đuổi. 

Vì sao Quốc Cơ, Quốc Nghiệp 'trượt' danh hiệu NSND? - 1

Chia sẻ thêm về về việc 4 nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, Thoại Mỹ và Lê Thiện không đạt danh hiệu NSND, bà cũng cho biết rất khó để lý giải điều này. Nhưng theo kết quả đánh giá đã nêu, khả năng là do các trường hợp trên đều không đạt tỷ lệ phiếu đồng thuận trên 80% tổng số thành viên hội đồng có mặt. Ngoài ra, hội đồng cũng đã trao đổi lại với các nghệ sĩ về lý do họ chưa đủ tỷ lệ phiếu bầu.

Trước câu hỏi nếu có đơn thư kiến nghị về việc xét duyệt danh hiệu này thì hội đồng có được mở lại không, bà Nguyệt cho biết: “Đây không phải cuộc thi mà là hội đồng xem xét danh dự Nhà nước, vì vậy không có việc phúc khảo. Trước đây, cũng đã có những trường hợp có nguyện vọng được xem xét lại, nhưng rất cá biệt và cũng không phải cứ có đơn thư là mở lại hội đồng”.

Theo quy định hiện hành, đơn vị chức năng sẽ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị đơn thư trong vòng 2 ngày. Hình thức xử lý là trả lời bằng văn bản và trao đổi cho đến khi “thuyết phục” được bên gửi đơn. Ngoài ra, Vụ Thi đua khen thưởng cũng phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Điện ảnh theo từng chuyên ngành để cùng xử lý. Việc mở lại hội đồng phải được xem xét dựa trên cấp có thẩm quyền. Đồng thời, với các đợt xét duyệt danh hiệu này, Thanh tra Bộ và Bộ VHTT&DL sẽ có kênh kiểm tra độc lập để xem từng hội đồng có vướng mắc hay bất cập nào không.

Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ Quốc Cơ nói: “Chúng tôi nghĩ mình bị trượt vì có những người còn xứng đáng hơn chúng tôi. Nhưng sự nghiệp xiếc của chúng tôi còn dài, không cống hiến những tiết mục xiếc hay thì chúng tôi sẽ chuyển qua huấn luyện các diễn viên trẻ. Và nếu đồng nghiệp, khán giả ủng hộ thì tôi hy vọng trong những lần tới sẽ có tên chúng tôi”.

Trước đó vào ngày 26/7, Bộ VHTT&DL đã công bố danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT. Danh sách này do 5 hội đồng chuyên ngành Nhà nước trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10.

Các lĩnh vực được xét duyệt bao gồm: sân khấu, âm nhạc, múa, điện ảnh và phát thanh - truyền hình. Trong đó, sân khấu là ngành có nhiều hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu nhất: 88 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, 215 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Hà Phương - Bảo Linh(Vov.vn)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp