Vì sao Quang Hải ngồi ngoài trong ngày Hà Nội FC bại trận?

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 30/06/2020 22:12:38 +07:00
(VTC News) -

Quang Hải không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu dù đội bóng Thủ đô rất cần sự hiện diện của anh.

Hà Nội FC vừa có trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà. Dù ép sân Sài Gòn FC và có nhiều cơ hội ăn bàn, điển hình với pha đá 11m của Văn Quyết, nhưng Hà Nội FC vẫn bỏ lỡ và thua cay đắng với tỷ số 0-1. 

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC vừa thiếu may mắn, vừa gặp vấn đề về lực lượng khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương, trong đó có Quang Hải. 

"Thất bại hôm nay là do Hà Nội FC không may mắn. Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn nên thất bại", ông Nghiêm phân tích.

Vì sao Quang Hải ngồi ngoài trong ngày Hà Nội FC bại trận? - 1

Văn Quyết bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m. 

"Việc thiếu vắng lực lượng ảnh hưởng ít nhiều đến CLB. Chúng tôi phải xoay tua để đối phó với mật độ dày nhưng không có người, nên các cầu thủ trụ cột phải căng sức đá dẫn đến chấn thương nhiều. Thành Lương và Văn Quyết phải cày ải liên tục. Nếu có cầu thủ xoay tua thì sẽ đỡ hơn.

Quang Hải đá trận Becamex Bình Dương và rách cơ háng, mới hồi phục được khoảng 60%, 70% nên không muốn mạo hiểm. Cơ địa của Quang Hải phải xem hồi phục ở mức độ nào", ông Nghiêm nhấn mạnh. 

Bão chấn thương đã quét qua Hà Nội FC ở cả 3 tuyến. Sau khi Duy Mạnh, Đình Trọng chấn thương, đến lượt Omar, Quang Hải gặp vấn đề. Hà Nội FC phải đá với hàng thủ non kinh nghiệm khi cả Văn Xuân, Việt Anh, Văn Tới đều lần đầu đá V-League.

"Có những cái rất không may khi nhiều cầu thủ chấn thương dài hạn. Đầu mùa, ngay ở phút thứ 5, Duy Mạnh đã đau (trận Siêu cúp Quốc gia gặp CLB TP.HCM - PV). Đình Trọng, Omar, Văn Đại không có mặt cũng ảnh hưởng nhiều đến CLB. Cầu thủ đá liên tục, không có người xoay tua thì dễ chấn thương", ông Nghiêm cho biết. 

Video: Hà Nội FC bỏ lỡ hàng tá cơ hội trước Sài Gòn FC 

Nếu Văn Quyết tận dụng thành công quả phạt đền, Hà Nội FC có thể sẽ lấy lại thế trận. Dù vậy, thủ quân của đội chủ nhà lại đá thẳng bóng lên trời khiến Hà Nội FC bỏ lỡ cơ hội san hòa tỷ số. Sau tình huống này, Sài Gòn FC siết chặt đội hình và không còn mắc thêm sai lầm nào. 

"Khi Sài Gòn FC cắt vụn trận đấu thì chúng tôi ức chế, nhưng bản thân Hà Nội FC cũng không tận dụng được cơ hội. Nếu Văn Quyết tận dụng được thì sẽ khác. Trong bóng đá, mình tận dụng được tình huống thì họ sẽ phải chơi theo ý mình, còn không thì phải đá theo ý người ta", HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định. 

Với thất bại này, Hà Nội FC bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt với nhóm dẫn đầu. Đương kim vô địch V-League đã rơi xuống vị trí thứ 6, chỉ hơn 2 đội xếp sau nhờ chỉ số phụ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn