Vì sao Quang Hải không tỏa sáng ở King’s Cup 2019?

Thể thaoThứ Năm, 13/06/2019 08:33:00 +07:00

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn chỉ ra những điểm khiến tiền vệ Nguyễn Quang Hải chưa thể tỏa sáng ở King’s Cup 2019 vừa qua.

Với BLV Ngô Quang Tùng, việc Quang Hải chơi không đúng sức ở King’s Cup 2019 là điều mà anh cảm thấy tiếc nuối nhất ở đội tuyển Việt Nam, thậm chí tiếc hơn cả việc thầy trò HLV Park Hang Seo không giành chức vô địch.

Tuy nhiên, BLV Ngô Quang Tùng cho rằng, đó là điều bình thường, bởi Quang Hải cũng là con người, phong độ có lúc lên lúc xuống.

Quang Hai-01

Quang Hải không có phong độ cao tạo King's Cup 2019.

Với danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, anh chỉ ra 3 điểm khiến Quang Hải không thể phát huy hết khả năng ở giải đấu vừa qua.

“Thứ nhất, Quang Hải đá với mật độ thi đấu lớn. Nếu có một quá trình cày ải liên tục trên các mặt trận thì nền tảng thể lực bị bào mòn và mục tiêu, mục đích giải đấu cũng bị ảnh hưởng, động cơ thúc đẩy bị suy giảm theo.

Thứ 2, sau khoảng thời gian thành công, đội tuyển Việt Nam bị các đối thủ để ý hơn. Và chắc chắn ở đội tuyển phải có những cầu thủ mà đối thủ không thể không lưu tâm. Quang Hải là mắt xích quan trọng và anh bị đối phương để mắt tới, kèm cặp, thậm chí không ngần ngại phạm lỗi.

Và thứ 3 là sự nhuần nhuyền, năng lực, hiệu quả của các đồng đội xung quanh Quang Hải. Nếu trước đây các vệ tinh quanh anh cũng đang sung sức, tự tin thì giờ họ cũng như Quang Hải phải thi đấu nhiều, mệt mỏi, cường độ giảm dần đi. Đó 3 yếu tố quan trọng khiến cho Quang Hải thi đấu chưa được như ý muốn”, cựu danh thủ Hồng Sơn phân tích.

quang hai ha noi tampines rovers (2)

Quang Hải sẽ phải cày ải liên tục cùng Hà Nội FC trên 3 mặt trận là V-League, Cup Quốc gia và AFC Cup.

19h hôm nay, Quang Hải cùng các đồng đội ở Hà Nội FC tiếp đón Sài Gòn FC trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2019. Trước khi lên đội tuyển Việt Nam, Hà Nội FC của Quang Hải đang có phong độ không tốt. Đội bóng thủ đô để thua 2 trong 4 trận gần nhất.

Sau trận đấu ở vòng 13 V-League, Hà Nội FC sẽ lên đường sang Philippines thi đấu trận bán kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á với đội chủ nhà Ceres Negros.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 sẽ phải liên tục cày ải ở 3 mặt trận là V-League, Cup Quốc gia và AFC Cup cùng Hà Nội FC. Đến tháng 9, sẽ trở lại cùng đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022. Quang Hải cũng là ngôi sao được kỳ vọng nhất của U23 Việt Nam trong chiến dịch săn HCV SEA Games 30 vào tháng 11. Sau đó 2 tháng, anh sẽ lại cùng U23 Việt Nam chinh phục vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn