Vì sao ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức?

Thời sựThứ Bảy, 07/10/2017 08:33:00 +07:00

Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ lý do vì sao cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho thôi chức Ủy viên Trung ương với ông Nguyễn Xuân Anh.

Liên tục điều động, luân chuyển nhân sự gây điều tiếng

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI vào ngày 16/10/2015. Chỉ vài tháng sau khi ông Anh nhậm chức, Đà Nẵng bắt đầu "nổi cơn sóng gió" về công tác cán bộ.

Điển hình, ngày 13/1/2016, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động ông Lê Quang Nam - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, nhiệm kỳ 2015-2020; ông Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2011-2016  giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.

Đến 2/3/2016, Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định phân công nhiệm vụ cho các Thành ủy viên là ông Võ Ngọc Đồng và ông Đào Tấn Bằng. Theo đó, ông Võ Ngọc Đồng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy để nhận nhiệm vụ mới là Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa; ông Đào Tấn Bằng thôi giữ chức Bí thư Quận ủy quận Ngũ Hành Sơn để giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy. Dịp này, Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự tại các sở, ban, ngành, địa phương.

Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, chống tham nhũng,

Ông Nguyễn Xuân Anh từng khẳng định ở Đà Nẵng không có đấu đá nội bộ. 

Đến tháng 7/2016, Ban Thường vụ Thành ủy lại quyết định điều ông Lê Quang Nam, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, đảm nhận chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bà Huỳnh Thị Tam Thanh thôi làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy về giữ chức Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đến, ngày 6/2/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục điều động ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Đà Nẵng thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy để nhậm chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng lúc này, điều chuyển ông Lê Minh Trung, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, nhiệm kỳ 2015-2020, về làm Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng.

Một tháng sau, Thành ủy Đà Nẵng điều động ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND về giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo thay ông Quang. Ông Dũng từng là Giám đốc Sở Giao thông vận tải, trình độ chuyên môn tiến sĩ kỹ thuật, kỹ sư chuyên ngành cầu đường.

Dư luận cho rằng ông Đặng Việt Dũng bị trù dập và nội bộ lãnh đạo thành phố đang bất hòa. Phát biểu tại buổi gặp mặt Bí thư 56 xã phường, ông Xuân Anh khẳng định nội bộ thành phố không có đấu đá, "Ban thường vụ Thành ủy cơ bản giữ được đoàn kết, dù có một vài quan điểm cá nhân có thể khác nhau".

Giải thích thêm, Phó bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí nói do đã luân chuyển ông Nguyễn Thanh Quang, nên Thành ủy cần người thay thế.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh khẳng định, việc luân chuyển được tuân thủ theo quy trình và "không ai có thể đứng trên tập thể". "Tôi là Bí thư nhưng cũng không chi phối hết tập thể được. Chúng tôi làm theo quy định, còn vui hay không vui là ý cá nhân".

Thành ủy Đà Nẵng giới thiệu ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn để HĐND thành phố bầu giữ chức Phó chủ tịch thay ông Đặng Việt Dũng. Đề xuất này sau đó không được Thủ tướng và Bộ Nội vụ thông qua, do ông Chinh thuộc diện cán bộ luân chuyển chưa đủ 36 tháng.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, ông Nguyễn Xuân Anh - chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh được cho đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền.

"Những việc làm của ông Nguyễn Xuân Anh đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy", Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo. 

Video: Nhìn lại chặng đường sự nghiệp của ông Nguyễn Xuân Anh

Điều tiếng xe và nhà

Vào giữa tháng 2/2017, dư luận bàn tán xôn xao việc ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng ô tô nghi do doanh nghiệp biếu, tặng.

Về việc này, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng cho biết, chiếc xe này hiệu Toyota, BKS 43A-299.99 do Bộ Công an cấp và được Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đăng ký vào ngày 2/2/2016.

Về nguồn gốc, xe do Công ty TNHH Minh Hưng Phát (đường Trần Phú, TP Đà Nẵng) trao tặng cho Thành ủy Đà Nẵng và do Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng (72 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng) trực tiếp quản lý, điều động, đưa vào tài sản công do Thành ủy Đà Nẵng quản lý. Đến ngày 4/3, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo Văn phòng Thành ủy làm thủ tục trả lại chiếc xe trị giá trên 1,3 tỉ đồng này cho Công ty TNHH Minh Hưng Phát.

Cũng theo ông Bằng, đáng chú ý là ngoài chiếc Toyota BKS 43A-299.99, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đang quản lý và sử dụng 4 xe công khác đều do doanh nghiệp tặng từ nhiều năm trước đó.

Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng, Đà Nẵng

Hai căn nhà trên đường Nguyễn Thái Học do một doanh nghiệp tặng Bí thư Nguyễn Xuân Anh.

Như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu, ông Nguyễn Xuân Anh thiếu gương mẫu trong việc sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, dư luận cũng từng bàn đến việc cho - nhận bất thường.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài căn nhà 43 Nguyễn Thái Học, quận Hải Châu mà gia đình ông Nguyễn Xuân Anh đang ở do cha mẹ ông sở hữu, còn 2 ngôi nhà nghi do doanh nghiệp biếu, tặng nằm ở số 45 và 47 Nguyễn Thái Học. Tuy nhiên, ngôi nhà số 45 (nhà 3 tầng, diện tích đất 138,5 m2, diện tích sử dụng 342,4 m2) được gỡ bỏ địa chỉ và số 43 được gắn vào vị trí giáp ranh giữa 2 ngôi nhà, thông vách với nhau.

Riêng ngôi nhà số 47 (2 tầng, diện tích đất 159,3 m2, diện tích sử dụng 115,8 m2) đang là đại lý bán vé máy bay.

Điều trùng hợp là ngôi nhà 47 cũng do Công ty Minh Hưng Phát tiếp quản sở hữu với người đứng tên là bà Bùi Thị Diễm, trùng tên với vợ Bí thư Nguyễn Xuân Anh!

Sử dụng bằng cấp không đúng quy định

Từ tháng 2/1995 đến tháng 9/1998, ông Nguyễn Xuân Anh học cử nhân quản trị kinh doanh tại trường Humber College, Canada. 

Từ tháng 3/2001 đến tháng 9/2002, ông Xuân Anh học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường California Southern University (Mỹ). Cũng từ trường California Southern University, từ tháng 3/2005 đến tháng 12/2006, ông Nguyễn Xuân Anh lấy bằng tiến sĩ hệ chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh. 

Trường Southern California University for Professional Studies (SCUPS) sau tháng 10-2007 đổi tên thành California Southern University là trường chưa được Bộ Giáo dục đào tạo Việt Nam công nhận bằng. 

Như vậy, bằng cấp của ông Nguyễn Xuân Anh là không đúng quy định.

Ông Nguyễn Xuân Anh (41 tuổi) có trình độ chuyên môn tiến sĩ quản trị kinh doanh. Ông Nguyễn Xuân Anh từng là một trong hai vị bí thư thành ủy trẻ tuổi nhất cả nước. Cha của ông Nguyễn Xuân Anh là ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Trung ương Đảng khi mới 41 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng. 

Năm 1999, sau khi du học ở Canada về, ông Xuân Anh làm phóng viên, phó trưởng ban rồi trưởng ban Quốc tế báo Thanh Niên tại TP.HCM. 

Sau gần 8 năm công tác ở báo Thanh Niên, năm 2006, ông Nguyễn Xuân Anh về làm Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng. Khi ấy ông tròn 30 tuổi. 

Gần 2 năm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm phó Chủ tịch thường trực UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Năm 2009, sau 4 tháng làm phó Bí thư, ông giữ chức Bí thư quận Liên Chiểu cho đến tháng 6/2011. 

Từ ngày 20/6/2011, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khi mới tròn 35 tuổi. Thời điểm đó ông cũng là người trẻ nhất chức vụ quan trọng này tại Đà Nẵng.

Khi 38 tuổi, ông Anh lại được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ TP Đà Nẵng thống nhất giới thiệu bầu vào chức danh phó Bí thư TP Đà Nẵng.

Ngày 16/10/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 21, tại cuộc họp phiên thứ nhất đã bầu Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ngày 26/1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Sáng 16/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố với tỷ lệ phiếu tán thành 100%. 

Ngày 18/9/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân. Theo đó, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, "đến mức phải thi hành kỷ luật".

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn