Vì sao ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường 60 tỷ đồng?

Pháp luậtThứ Ba, 23/01/2018 12:02:00 +07:00

Theo HĐXX, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh có vai trò ngang nhau trong việc cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả, nên phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường 60 tỷ đồng.

Video: Tuyên án bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

Đối với trách nhiệm dân sự trong tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Tại phiên tòa, nguyên đơn dân sự là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã đề nghị HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho PVN.

Trong vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm, bản án của HĐXX buộc các bị cáo phải chịu trách liên đới bồi thường số tiền trên.

dinh-la-thang-13-11-ttxvn-1515982303360-1516098546487

 Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên án 13 năm tù, bồi thường 30 tỷ đồng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi, vị trí, vai trò và lỗi của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX phân định trách nhiệm dân sự đối với mỗi bị cáo như sau.

Bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh có vai trò ngang nhau nên phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền 60 tỷ đồng, trong đó chia theo kỳ phần mỗi bị cáo là 30 tỷ đồng.

Tài liệu của các cơ quan tiến hành tố tụng khẳng định, bị cáo Đinh La Thăng trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định.

Sau đó, bị cáo Đinh La Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để Trịnh Xuân Thanh và các động phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số gần 120 tỷ đồng.

Các bị cáo Phùng Đình Thực, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Đức Thuận chịu trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền là 30 tỷ đồng. Trong đó chia theo kỳ phần mỗi bị cáo là 7,5 tỷ đồng.

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Mạnh Tiến, Ninh Văn Quỳnh chịu trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền là 18 tỷ đồng. Trong đó chia theo kỳ phần mỗi bị cáo là 6 tỷ đồng.

Các bị cáo Trần Văn Nguyên, Vũ Hồng Chương, Phạm Tiến Đạt, Trương Quốc Dũng, Lê Đình Mậu chịu trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền là 11,804 đồng. Trong đó chia theo kỳ phần mỗi bị cáo là 2,360 tỷ đồng.

Đối với tội Tham ô tài sản, nguyên đơn dân sự là PVC đã đề nghị HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường các thiệt hại đã gây ra cho PVC.

HĐXX thấy, các bị cáo: Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh (nguyên Phó TGĐ PVC), Bùi Mạnh Hiển (nguyên Chánh Văn phòng PVC), Lương Văn Hòa (nguyên Giám đốc BĐH Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch), Lê Thị Anh Hoa (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa, và Nguyễn Thành Quỳnh (chồng bị cáo Lê Thị Anh Hoa), Nguyễn Đức Hưng (nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế toán BĐH Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch), Lê Xuân Khánh (nguyên Trưởng Phòng Kinh tế Kế hoạch BĐH Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch), Nguyễn Lý Hải (nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật BĐH Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch) đã chiếm đoạt số tiền 13,006 tỷ đồng của BĐH Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc PVC nên buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền này cho PVC.

1_241817 3

 Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị tuyên án chung thân, bồi thường 34,375 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong số tiền này có 1,198 tỷ đồng đã được Công ty Quỳnh Hoa nộp thuế cho nhà nước, HĐXX thấy đây là số tiền do phạm tội mà có, hơn nữa việc nộp số thuế này xuất phát từ các Hợp đồng khống nên cần thiết buộc Chi cục thuế tỉnh Quảng Bình trả lại cho PVC số tiền 1,198 tỷ đồng.

Do vậy, các bị cáo còn phải bồi thường số tiền là 11,867 tỷ đồng.

HĐXX phân định trách nhiệm dân sự đối với mỗi bị cáo như sau: Bị cáo Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường số tiền là 4 tỷ đồng, bị cáo Vũ Đức Thuận 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh 3,648 tỷ đồng, Lương Văn Hòa 757 triệu đồng, Bùi Mạnh Hiển 400 triệu đồng, Nguyễn Thành Quỳnh cùng vợ là Lê Thị Anh Hoa chịu trách nhiệm bồi thường 762 triệu đồng.

 Ngoài ra, các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển phải liên đới bồi thường số tiền chiếm hưởng và sử dụng chung là 1,5 tỷ đồng, chia theo phân kỳ mỗi bị cáo là 375 triệu đồng.

Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả gồm: Nguyễn Quốc Khánh nộp 2 tỷ đồng, Trịnh Xuân Thanh nộp 4 tỷ đồng, Nguyễn Anh Minh nộp 3,608 tỷ đồng, Vũ Đức Thuận nộp 800 triệu đồng, Lương Văn Hòa nộp 2,440 tỷ đồng, Bùi Mạnh Hiển nộp 400 triệu đồng, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa nộp 977 triệu đồng, Nguyễn Đức Hưng nộp 20 triệu đồng, Lê Xuân Khánh nộp 10 triệu đồng.

Số tiền này sẽ được khấu trừ vào trách nhiệm bồi thường dân sự của các bị cáo. Số tiền còn lại sẽ được trả lại cho các bị cáo.

Về việc kê biên tài sản của Trịnh Xuân Thanh, HĐXX đề nghị cần tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản để đảm bảo cho việc thi hành án, bao gồm: Biệt thự số AD02-16 KĐT tại quận Long Biên, Căn hộ 15F05 The Costa 32-34 Trần Phú, Nha Trang, Xe ô tô Mazda CX5 BKS 30A – 970.97 đã giao cho Trịnh Hùng Cường (con trai Trịnh Xuân Thanh) bảo quản, và phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh, Trần Dương Nga cùng hai con trai.

Video: Toàn bộ diễn biến phiên xử vụ án Đinh La Thăng và các đồng phạm

Minh Khánh
Bình luận
vtcnews.vn