Vì sao nữ tài xế thóa mạ CSGT được về nhà sau vài giờ làm việc?

Pháp luậtThứ Ba, 18/07/2017 16:33:00 +07:00

Công an đã lí giải vì sao nữ tài xế điều khiển xe lấn làn, có hành vi thóa mạ CSGT được trở về nhà sau vài tiếng làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 18/7, Công an Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã có báo cáo ban vụ bà Trịnh Thị Thùy Dương (31 tuổi, ngụ Thủ Đức) có hành vi thóa mạ CSGT.

Theo báo cáo, lúc 18h10 phút ngày 17/7, Công an phường 25 nhận được tin báo của Đội CSGT Hàng Xanh, (PC67) về vụ cản trở người thi hành công vụ xảy ra tại việc số 16 Ung Văn Khiêm. Ngay sau đó, công an phường đã cử cán bộ ra ghi nhận, xử lý sự việc.

1222

 

Cụ thể, thời điểm trên, Trung úy Nguyễn Quốc Việt đang điều tiết giao thông trên đường Ung Văn Khiêm thì phát hiện xe ô tô mang BKS 51A-42987, do bà Dương điều khiển đi lấn chiếm làn đường nên đã dùng gậy điều tiết giao thông ra hiệu bà Dương điều khiển xe chạy đúng làn, nhưng vô tình va trúng vào kính bên trái ô tô.

Video: Video: Chạy ô tô lấn làn, nữ tài xế chửi bới lăng mạ, bắt CSGT xin lỗi

Ngay lập tức, bà Dương xuống xe xưng “mày, tao” chửi bới, thóa mạ Trung úy Việt. Bà Dương còn nắm cổ áo, cầm gậy giằng co, “ăn vạ” CSGT này.

Sau gần 5 tiếng đồng hồ, bà Dương đã tự giác đến công an phường giải quyết. Tại cơ quan công an bà thừa nhận hành vi vi phạm do nóng tính.

Giải thích lý do bà Dương được tại ngoại về nhà, một cán bộ Công an phường 25 cho biết, vì lúc đó bà Dương đang chở 4 con nhỏ, đứa lớn nhất 6 tuổi và nhỏ nhất 4 tháng tuổi. Ngoài ra, bà Dương cũng được gia đình bảo lãnh.

22233

 Xe nữ tài xế chạy lấn làn

Cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh cho biết công an phường đã gửi báo cáo đề xuất xử phạt đối với hành vi của bà này. Trong đó, sẽ xử lý về hành vi chống đối, thóa mạ người thi hành công vụ. Mức xử phạt có thể vài triệu đồng.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn