Vì sao nhiều cây cổ thụ trên đường phố ở TP.HCM bị đốn hạ?

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 27/11/2021 14:13:39 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết, việc đốn hạ cây cổ thụ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm trong kế hoạch xử lý cây xanh gây mất an toàn.

Ngày 27/11, trả lời VTC News trước việc nhiều cây cổ thụ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 bị đốn hạ trong những ngày gần đây, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, việc đốn hạ cây xanh là nằm trong kế hoạch rà soát xử lý cây xanh gây mất an toàn.

"Đây là đường phố chứ không phải rừng, mình cứ quan trọng, tưởng nó là rừng cứ tiếc mãi, bây giờ nó đổ ra đấy, nó ngã ra đấy rồi ai chịu trách nhiệm, phải tính an toàn quan trọng hơn nhiều. Nó mà ngã ra đấy rồi gây hư hại, ảnh hưởng đến con người, tài sản, thế cho nên là tiếc thì ai cũng tiếc cả mà phải đảm bảo tính an toàn trên hết", ông Điệp nói.

Vì sao nhiều cây cổ thụ trên đường phố ở TP.HCM bị đốn hạ? - 1

Nhiều cây cổ thụ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị đốn hạ.

Theo ông Điệp, thực tế trên đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có tình trạng cây xanh ngã đổ, điển hình vào năm 2020, sau cơn mưa lớn, một cây xanh đã gãy đổ, tét nhánh ngã vào sân Trường THPT Trưng Vương nằm gần đó khiến trụ tường rào bị đổ, phần mái của một số phòng học ở tầng trên nằm sát mặt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị hư hỏng nặng.

Trước đó, ngày 26/11, người dân đi qua đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM thấy tiếc nuối trước việc nhiều cây sọ khỉ cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm bị đốn hạ.

Vì sao nhiều cây cổ thụ trên đường phố ở TP.HCM bị đốn hạ? - 2

Theo đơn vị quản lý, việc đốn hạ những cây này nằm trong kế hoạch để đảm bảo an toàn.

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm có chiều dài chưa khoảng 1,4 km, là một trong những con đường xưa nhất của Sài Gòn với hàng cây sọ khỉ cổ thụ cao vút. Con đường đi qua nhiều điểm tham quan như Thảo Cầm Viên, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp