Vì sao nghi phạm phóng hoả làm chết 3 người ở TP.HCM?

Pháp luậtThứ Bảy, 13/06/2020 18:55:25 +07:00
(VTC News) -

Sau một ngày truy bắt, sáng 13/6, Công an TP.HCM phối hợp Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bắt được nghi phạm Phan Văn Quang.

Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, nghi phạm phóng hoả đốt nhà khiến 3 người thiệt mạng ở quận Bình Tân (TP.HCM) được xác định là Phan Văn Quang (65 tuổi), thường trú Long An, nhưng đi khỏi nơi thường trú khoảng 10 năm.

Vì sao nghi phạm phóng hoả làm chết 3 người ở TP.HCM? - 1

Nghi phạm Văn Quang và hiện trường vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Văn Quang bán trái cây cho chị D. (nạn nhân thiệt mạng) trong thời gian qua. 

Rạng sáng 12/6, do mâu thuẫn cá nhân, Quang chạy xe máy chở theo xăng đến phòng trọ của chị D. trong hẻm đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) rồi châm lửa đốt phòng trọ.

Sau khi phóng hoả, Quang bỏ xe máy lại, tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ trốn về huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Sau một ngày điều tra, truy bắt, sáng 13/6, Công an TP.HCM phối hợp Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bắt được Quang tại xã Tân Bình Thạnh (huyện Chợ Gạo) và đưa về TP.HCM.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Quang để điều tra về hành vi phóng hỏa giết người. 

Video: Cận cảnh hiện trường vụ cháy làm 3 người chết tại TP.HCM

Tuệ Lâm
Bình luận
vtcnews.vn