Vì sao nam bị cáo tự tử tại tòa Bình Phước sau phiên xử?

Pháp đìnhThứ Ba, 25/08/2020 12:08:42 +07:00
(VTC News) -

TAND tỉnh Bình Phước vừa thông tin vụ việc bị cáo uống thuốc sâu tự tử tại toà sau khi toà tuyên án.

Liên quan đến vụ việc bị cáo Mạc Văn Hào (32 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng) uống thuốc tự tử tại tòa Bình Phước hôm 24/8, theo nguồn tin từ TAND Bình Phước, bị cáo có hành động trên là do tại phiên phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hào mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, không cho hưởng án treo.

Vì sao nam bị cáo tự tử tại tòa Bình Phước sau phiên xử? - 1

Bị cáo Mạc Văn Hào tự tử tại tòa.

Do có mâu thuẫn trong một buổi liên hoan, Mạc Văn Hào đã dùng dao đâm một người đàn ông gây thương tích 15%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Phú Riềng tuyên phạt Hào 2 năm 6 tháng tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau đó, phía bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo, không cho bị cáo được hưởng án treo.

Ngày 12/8, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tại tòa, bị cáo Hào thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được hướng án treo.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm cho bị cáo hưởng án treo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo mà phải xử hình phạt tù giam.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, hiện bị cáo Hào đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi.

Đây là lần thứ hai xuất hiện trường hợp bị cáo có ý định tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước.

Trước đó, tháng 5/2020, bị cáo Lương Hữu Phước qua đời sau khi uống thuốc sâu và nhảy lầu tự tử.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn