Vì sao Mỹ hoãn Hội nghị cấp cao với ASEAN?

Thời sự quốc tếThứ Năm, 05/03/2020 17:28:00 +07:00
(VTC News) -

Hội nghị cấp cao giữa ASEAN và Mỹ chưa diễn ra trong thời gian tới do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới.

Chiều 5/3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về thông tin Mỹ hoãn Hội nghị cấp cao với ASEAN do lo ngại về tình dịch Covid-19, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Theo tôi được biết, Hội nghị cấp cao giữa ASEAN và Mỹ chưa diễn ra trong thời gian tới do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới".

Vì sao Mỹ hoãn Hội nghị cấp cao với ASEAN? - 1

Đại sứ Mỹ Krittenbrink chuyển thư của Tổng thống Trump gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giải thích lý do hoãn họp với ASEAN. (Ảnh: VGP)

Trước đó, tại cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo và đại diện 45 doanh nghiệp Hoa Kỳ, thành viên của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC), Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J Krittenbrink đã chuyển thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giải thích về việc hoãn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong dịp này, ông Krittenbrink khẳng định Mỹ đánh giá cao nỗ lực Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan quan hệ song phương, nhất là quan hệ thương mại.

Tờ Reuters hôm 29/2 dẫn lời một quan chức trong chính quyền Trump cho biết: "Khi cộng đồng quốc tế đang phối hợp cùng nhau để đánh bại virus corona, sau khi tham vấn các đối tác ASEAN, Mỹ đưa ra quyết định khó khăn là hoãn cuộc họp với các nhà lãnh đạo ASEAN”. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn