Vì sao MU từ bỏ thương vụ Erling Haaland?

Bóng đá AnhThứ Hai, 30/12/2019 11:33:00 +07:00
(VTC News) -

Erling Haaland ký hợp đồng với Borussia Dortmund, thay vì đến Manchester United như lời đồn.

Hình ảnh Erling Haaland mang chiếc áo của Borussia Dortmund đang khiến nhiều CĐV Manchester United phẫn nộ. Quỷ đỏ theo đuổi chân sút ghi tới 28 bàn sau 22 trận cho RB Salzburg từ lâu. Nguồn tin độc quyền của Daily Mail còn cho biết Haaland đã đặt vé máy bay tới Manchester để bàn thảo chuyện hợp đồng, song rốt cục MU vẫn để vuột chân sút người Na Uy về tay Dortmund.

Càng bất ngờ hơn nữa khi mức giá của Haaland chỉ rơi vào khoảng 20 triệu euro - tương đương mức phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này. Giá của Haaland chỉ rẻ bằng một nửa số tiền MU bỏ ra mua Anthony Martial cách đây 5 năm. Đâu là lý do MU để lỡ tiền đạo này?

Vì sao MU từ bỏ thương vụ Erling Haaland?  - 1

Haaland sẽ khoác áo Dortmund. 

Theo cây viết Mark Crinchtley của Independent, khúc mắc đã xảy ra khi MU đàm phán hợp đồng với người đại diện của Haaland - chính là "siêu cò" Mino Raiola. Ký giả này cho rằng Haaland đã ở rất gần sân Old Trafford nhờ mối quan hệ rất tốt của HLV Ole Solskjaer với học trò đồng hương. Solskjaer cũng bay sang Salzburg để nói chuyện với CLB nước Áo về Haaland.

Tuy nhiên, MU phải thông qua sự đồng ý của Raiola và Alf-Inge Haaland - bố của tiền đạo này. Qua đó, Raiola yêu cầu một khoản phí "hoa hồng" để MU có được Haaland, bằng khoảng một nửa tiền giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Na Uy. Con số 10 triệu euro nằm trong khoản chi trả được của MU.

Đồng thời, Raiola từng đưa nhiều thân chủ đến Old Trafford như Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku, Paul Pogba, Sergio Romero,... nhưng MU không đồng ý đàm phán thêm với Raiola. Nguồn tin thân cận của Independent khẳng định Quỷ đỏ từ bỏ thương vụ do nghi ngại cách làm việc này "nguy hại cho bóng đá".

Vì sao MU từ bỏ thương vụ Erling Haaland?  - 2

Haaland in dấu giầy vào 35 bàn thắng sau 22 trận cho Salzburg. 

Trước MU, Juventus cũng từ bỏ ý muốn chiêu mộ Haaland do không đáp ứng được điều kiện kinh tế. Dortmund trở thành đội bóng "độc tôn" trong cuộc đua giành chữ ký của Haaland. Theo cây viết Crinchtley, dù việc trả tiền cho bên sở hữu thứ ba (người đại diện) không phổ biến trong bóng đá Đức, song Dortmund vẫn bạo chi để giải quyết bài toán tấn công nan giải ở sân Signal Iduna Park hiện nay.

Giả thuyết Raiola can thiệp khiến Haaland không đến MU cũng được nhiều nguồn tin ủng hộ. Cây viết Rob Dawson của ESPN nói Quỷ đỏ không đồng ý chi thêm tiền cho Raiola. Một ký giả khác của The Athletic cũng khẳng định MU đủ sức chiêu mộ Haaland, nhưng không cần thiết đến mức phải trả thêm tiền cho đại diện của cầu thủ này.

Hàng công MU đang có dấu hiệu khởi sắc khi Marcus Rashford và Martial thay nhau ghi bàn. Chân sút trẻ Mason Greenwood cũng tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Solskjaer. Đó có thể là lý do MU không muốn mua Haaland bằng mọi giá, dẫu con số 32,5 triệu euro (phí chuyển nhượng + tiền hoa hồng) cho tiền đạo ghi tới 5 hattrick mùa này vẫn là quá hời.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn