Vì sao MU được hưởng nhiều phạt đền ở mùa giải này?

Thể thaoThứ Hai, 16/09/2019 12:39:00 +07:00

MU đã được hưởng 4 quả phạt đền chỉ sau 5 vòng đấu tại Premier League với tỷ lệ thành công 50%.

Cuối tuần qua, Manchester United đã đánh bại Leicester trên sân nhà Old Trafford bằng quả penalty duy nhất của Marcus Rashford. Tính đến nay, “Quỷ đỏ” đã được hưởng 4 quả 11m chỉ sau 5 vòng đấu ở giải Ngoại hạng mùa này.

Tổng cộng, Rashford đã đem về cho MU 2 quả phạt đền trong trận đấu gặp Leicester và Chelsea, Pogba đem về một quả phạt đền trong trận gặp Wolves và Scott McTominay mang về 1 quả trong trận gặp Palace. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của họ chỉ ở mức 50%, với việc Rashford ghi được 2 bàn, bỏ lỡ 1 bàn và pha bỏ lỡ còn lại thuộc về Paul Pogba.

MU

 MU (áo đỏ) có tới 4 lần hưởng phạt đền sau 5 vòng. 

Các CĐV trung lập cho rằng MU có vẻ như đang được các trọng tài ưu ái. Phát biểu sau trận đấu với Leicester, HLV Solskjaer đã giải thích tại sao họ lại giành được nhiều quả 11m đến vậy trong mùa giải này.

Tôi nghĩ đó là do mẫu cầu thủ chúng tôi có. Họ đã nhanh chân, có kỹ thuật tốt và hầu hết các quả penalty đó thậm chí không gây tranh cãi nào”, Solskjaer chia sẻ. “Họ có kỹ thuật tốt và khi Martial trở lại sau chấn thương, tôi chắc chắn rằng chúng tôi còn được hưởng penalty nhiều hơn nữa. Đặc biệt là khi giải đấu đã có sự hỗ trợ của công nghệ VAR”.

Nhìn lại mùa trước, 8 trên tổng số 16 bàn thắng của Pogba ghi được đều là trên chấm phạt đền. Cầu thủ người Pháp đã bỏ lỡ 3 quả trong các trận gặp Burnley, Everton và Southampton trước khi bỏ lỡ thêm 1 quả trong hòa với Wolves trên sân Molineux vào tháng trước.

MU đã được trao 12 quả penalty ở Premier League mùa trước, trong khi con số này ở mùa giải 2017/2018 chỉ có 3.

Nguồn: Thể thao Văn hoá/Manchester Evening News
Bình luận
vtcnews.vn