Vì sao Mourinho mê mệt Drogba?

Thể thaoChủ Nhật, 27/07/2014 07:02:00 +07:00

(VTC News)- Drogba sẽ thực sự là quân bài chiến thuật giúp Chelsea giành lại ngôi vương Premier League mùa giải tới.

(VTC News)- Drogba sẽ thực sự là quân bài chiến thuật giúp Chelsea giành lại ngôi vương Premier League mùa giải tới.

Drogba sẽ giúp ích nhiều cho Chelsea


Hôm thứ Sáu vừa qua, Drogba đã chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Chelsea. Để nói về anh, HLV Mourinho dùng cụm từ "cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Chelsea".

Cần biết rằng, Drogba đã ghi 157 bàn thắng sau 341 lần ra sân cho Chelsea và anh từng được các cổ động viên bầu là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử CLB vào thời điểm một tháng sau khi ghi bàn gỡ hòa và ghi bàn quyết định trong loạt luân lưu hạ Bayern Munich ở trận chung kết Champions League 2012.
Drogba sẽ giúp Chelsea thỏa ước nguyện
Rõ ràng, HLV Jose Mourinho là người có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định trở về của tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Drogba chia sẻ trên trang chủ Chelsea rằng: "Đấy là một quyết định dễ dàng. Tôi không thể từ chối cơ hội được làm việc với Jose thêm lần nữa. Mọi người đều biết mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và CLB. Nơi đây luôn là nhà đối với tôi. Khát khao chiến thắng của tôi vẫn giống như trước và tôi hi vọng có cơ hội được giúp ích cho đội bóng. Tôi rất phấn khích trước chương mới của sự nghiệp."

Mourinho tin rằng Drogba vẫn sẽ rất hữu dụng ở bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ, và đó chính là lí do để ông ra sức thuyết phục anh trở về Tây London.

Ở tuổi 36, sức mạnh của Drogba có thể đã sụt giảm, nhưng anh chắc chắn sẽ là sự lựa chọn thứ hai sau bản hợp đồng 35 triệu Bảng, Diego Costa, bởi tương lai của Fernando Torres lẫn Romelu Lukaku vẫn đang rất mập mờ.
Ba ngôi sao đã tới Chelsea mùa này: Diego Costa, Fabregas và Felipe Luiz
Drogba sẽ có rất nhiều cơ hội để thể hiện bởi mùa tới Chelsea sẽ thi đấu ở 4 đấu trường với sự ưu tiên dành cho Premier League. Trong lần đầu dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã có 2 chức vô địch Premier League liên tiếp, và không ai khác, Drogba chính là người có rất nhiều nhiều đóng góp quan trọng trong chiến công của ông thầy người Bồ.

Trong bối cảnh Samuel Eto'o, Frank Lampard và Ashley Cole đã ra đi, Petr Cech cũng mới vừa lên tiếng lấp lửng về tương lai, Chelsea hiện nay là một tập thể rất thiếu kinh nghiệm. Mourinho chỉ còn trong tay một thủ lĩnh thực sự là John Terry, vốn đã không còn ở đỉnh cao phong độ. Sự có mặt của Drogba ở Chelsea là rất cần thiết.

Với 9 bàn thắng trong 9 trận chung kết cho The Blues, 3 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cup và 1 Champions League, tầm ảnh hưởng lên những cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm thi đấu của Drogba là không thể xem thường. Anh không chỉ là một nhà vô địch, mà còn là một nhà vô địch thuần chất Chelsea nhất.

Đội hình trẻ trung, giàu sức chiến đấu với nhiều hảo thủ của Chelsea cần một thủ lĩnh trong những thời khắc quan trọng nhất. Và rõ ràng, với những điều đã kể ở trên, Mourinho có lí do để tin rằng Drogba sẽ làm được điều gì đó lớn lao cho Chelsea trong lần trở lại này.

Koeman làm gì để gầy dựng lại Southampton?


Hồi đầu tháng, tân HLV trưởng Ronald Koeman cố gắng khẳng định rằng Southampton sẽ không để bị "hút máu", nhưng thực tế cho thấy ông chẳng thể ngăn cản điều này xảy ra.
Luke Shaw là một trong những cầu thủ Southampton rời đi hè này
Luke Shaw giờ đã là người của Manchester United trong khi Adam Lallana và Rickie Lambert cập bến Liverpool. Dejan Lovren cũng đang được cho là sẽ đến Liverpool với giá 20 triệu Bảng và hậu vệ phải Calum Chambers chắc chắn sẽ gia nhập Arsenal với giá 16 triệu.

Cuộc rút ruột này sẽ không dừng lại. Viên ngọc duy nhất mà Koeman còn trong tay là Morgan Schneiderlin, vốn đang được Arsenal và Tottenham đưa vào tầm ngắm.

Dễ hiểu rằng Schneiderlin cũng muốn bước theo những đồng đội cũ bởi nếu ở lại, anh sẽ phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt vào mùa tới.

Việc bán đi hàng loạt trụ cột, mà khởi đầu là HLV Mauricio Pochettino chuyển đến Tottenham đã mang lại cho Southampton một nguồn lợi tài chính không nhỏ, nhưng cũng đồng thời khiến họ tổn thương lực lượng trầm trọng trong bối cảnh Premier League đang đến gần.

Không rõ HLV Koeman đã được hứa hẹn những gì khi tiếp quản công việc hồi đầu hè, nhưng hiện tại, mọi chuyện đang vượt ra ngoài tầm tay của vị HLV người Hà Lan.

Lê Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn