Vì sao Kỳ Hân kém sắc, dao kéo, Mạc Hồng Quân vẫn cưới?

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 16/06/2016 13:13:00 +07:00

So với các bóng hồng từng đi qua đời Mạc Hồng Quân trước đó, Kỳ Hân kém sắc hơn hẳn.

Trong buổi chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, chân dài sinh năm 1995 xuất hiện với khuôn mặt mộc giản dị, mái tóc búi lòa xòa có phần cẩu thả, có vẻ như cô thật sự đang rất bận rộn với các công việc phụ giúp gia đình tiếp đãi họ hàng và bạn bè.

 

Kỳ Hân ăn vận giản dị tự tay chuẩn bị hoa cưới.

 

Chân dài Venus có phần xuề xòa khi ở nhà.

Nổi tiếng là cặp đôi tai tiếng, bị công chúng tẩy chay bậc nhất showbiz Việt vào thời điểm này, lẽ dĩ nhiên đám hỏi và đám cưới của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân cũng bị dư luận để ý, soi mói không ít.

Vì thế, sau khi loạt ảnh khuôn mặt mộc không qua lớp son phấn trau chuốt của Kỳ Hân được các tay săn ảnh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, đã có không ít những ý kiến lắc đầu bày tỏ sự thất vọng về nhan sắc thật của cô nàng.

Số đông thẳng thắn đưa ra nhận định, so với những bóng hồng từng đi qua cuộc đời Mạc Hồng Quân trước đó như Trang Cherry, Emmy Nguyễn hay Khánh Ly...Kỳ Hân sở hữu nhan sắc đuối hơn hẳn.

Thậm chí kể cả khi đã trải qua không ít các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa khuôn mặt, khi đặt lên bàn cân, cô vẫn không thể đọ lại được loạt người tình trước của chồng sắp cưới.

13467309_1219222831429579_1325051826_o-1514

 

 

Những bức hình mặt mộc của Kỳ Hân khiến nhiều người cảm thấy thất vọng.

 

So với loạt tình trước của Mac Hồng Quân, chân dài 9x kém sắc hơn hẳn.

Điều đó càng khiến người ta phải nghi ngờ, rốt cuộc vì lý do gì mà Kỳ Hân lại có thể giữ được chân gã sát thủ tình trường này?

Trong khi nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ nam cầu thủ họ Mạc chọn người đẹp Venus là đích đến cuối cùng là bởi cô đã hy sinh cho anh quá nhiều, từ tuổi thanh xuân, sự nghiệp, cho đến những thiệt thòi khi liên tục phải chịu đựng muôn vàn áp lực đến từ phía dư luận, thì một số khác lại đồn đoán rằng, nguyên nhân chính đáng nhất khiến Mạc Hồng Quân chấp nhận từ bỏ cuộc sống độc thân lúc này chỉ có thể là do Kỳ Hân đã mang bầu.

Nhớ lại lịch sử tình trường của Mạc Hồng Quân và nhìn vào hình ảnh Khánh Ly khi trước, thì việc người đẹp sinh năm 1995 mang bầu chỉ sau khi cả 2 tuyên bố đến với nhau nửa năm cũng không phải là chuyện quá khó hiểu.

Từng mắc phải sai lầm khi bỏ rơi Khánh Ly và đứa bé trong bụng, chân sút Việt kiều đã bị dư luận chỉ trích, phản đối dữ dội vì sự vô trách nhiệm của mình, giờ đây dù đã hối lỗi, anh vẫn bị tình cũ cạch mặt, kiên quyết không cho thăm hỏi hay tiếp xúc với con trai. Hơn ai hết, chắc hẳn Mạc Hồng Quân là người hiểu rõ nhất lỗi lầm của mình và có lẽ anh không muốn lặp lại cái sai đó thêm lần nào nữa.

(Nguồn: Báo Đất Việt)
Bình luận
vtcnews.vn